Buổi làm thủ tục thi CĐ:

Phụ huynh bức xúc vì trường thi “giam” thí sinh

(Dân trí)- Sáng nay 14/7, nhiều phụ huynh có con dự thi tại trường THCS Lý Tự Trọng (Q.Gò Vấp, TPHCM) - điểm thi của trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn bức xúc vì điểm thi này “giam” thí sinh hơn 1 tiếng đồng hồ dù đã làm thủ tục dự thi xong.

Mặc dù trong giấy báo thi của thí sinh ghi rõ 7g thí sinh phải có mặt tại điểm thi. Thế nhưng, các thí sinh tại điểm thi này phải đợi ở sân trường đến 8g mới được vào phòng làm thủ tục dự thi. Mất khoảng hơn 30 phút nhận phòng thi và điều chỉnh sai sót xong, nhưng các thí sinh vẫn không được ra về mà bị giữ lại tại phòng thi và được thông báo đến 9g45 mới được ra về.

Nhiều thí sinh bức xúc và mệt mỏi nên nhắn tin báo cho phụ huynh chờ bên ngoài biết. Trong khi đó, các phụ huynh đều bức xúc và lo lắng bởi không biết có chuyện gì xảy ra.

Các phụ huynh ở xa như quận 8, Hóc Môn, Củ Chi... cho biết sáng phải dậy từ 5 giờ để đi đến đây vì trong giấy báo thông báo giờ tập trung sớm. Bà Lê Thị Ngọc Trinh, nhà ở tận quận 6 - cách điểm thi gần 20 km, đưa con đi thi bức xúc: “Sáng đi rất sớm đến đây lúc 7g nhưng nhà trường không cho vào. Đến 8g mới cho các em vô nhưng đến giờ vẫn không cho ra. Mặc dù đã phổ biến quy chế xong rồi nhưng vẫn không được ra, cả giám thị cũng bị như thế. Trường thông báo đến 9g 45 mới cho ra nếu ra sớm sẽ bị lập biên bản không cho thi”.

Phụ huynh bức xúc vì trường thi “giam” thí sinh - 1
 Phụ huynh lo lắng chờ con và không hiểu vì sao các em không được ra ngoài sớm

Ngay khi chúng tôi liên hệ với hội đồng tuyển sinh ở đây thì nhà trường mới phát loa thông báo cho thí sinh ra về, lúc 9g30. Chúng tôi tìm điểm trưởng của hội đồng coi thi này để tìm hiểu lí do không cho thí sinh ra về thì ông Lê Dũng - điểm trưởng từ chối trả lời. Ông Dũng chỉ nói rằng: “Muốn tìm hiều gì thì ghi câu hỏi lại để tôi báo với lãnh đạo trường vì giờ tôi bận họp hội đồng”.

Một thí sinh học trường THPT Dân Lập Hưng Đạo (Q. Bình Thạnh) sau khi được ra ngoài cho biết, sau khi các bạn làm thủ tục dự thi xong khoảng hơn 8g30, vừa ra khỏi phòng thì em được thông báo trở lại phòng thi và chờ. Hội đồng tuyển sinh ở đây thông báo nếu cán bộ vi phạm sẽ bị kỷ luật, còn thí sinh tự ý về sẽ bị cấm thi, nên các thí sinh trong phòng chủ yếu là ngủ để cho qua hết thời gian.

Phụ huynh bức xúc vì trường thi “giam” thí sinh - 2
Thí sinh căng thẳng và mệt mỏi vì bị "giam" trong buổi làm thủ tục.

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Khắc Chương, hiệu trưởng trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cho hay, nhà trường không hề có quy định nào về việc này, những thí sinh nào làm xong thủ tục dự thi, điều chỉnh sai sót xong đều được ra về, chứ không bắt buộc ở lại. Chủ trương của nhà trường là tạo điều kiện để các em làm thủ tục xong, về nghỉ ngơi để tâm lý thoải mái và làm bài thi tốt ngày mai. 

Được biết, điểm thi này có 1.222 thí sinh dự thi nhưng sáng nay chỉ khoảng 70% trong số này đến nghe phổ biến quy chế. Như vậy, gần 1.000 em thí sinh phải mệt mỏi vì mất quá nhiều thời gian cho buổi  làm thủ tục dự thi.

Đợt thi CĐ năm nay tại cụm thi TPHCM có tổng cộng 21 trường tổ chức thi với hơn 191.000 thí sinh dự thi. Nhìn chung, so với 2 đợt thi ĐH vừa rồi thì ngày đến làm thủ tục hôm nay số thí sinh đến điểm thi ít hơn. Ngay cả các trường CĐ có lượng thí sinh đăng ký dự thi đông cũng chỉ đạt khoảng từ 60% trở xuống. Như trường CĐ Kinh tế Đối ngoại với lượng thí sinh đăng ký thi cao nhất tới 27.778 hồ sơ nhưng hôm nay có mặt chỉ 57%. Trường có lượng thí sinh đông thứ nhì là CĐ Tài chính Hải quan cũng chỉ đạt được 60% thí sinh đến làm thủ tục. Còn CĐ Công thương được 57,24%.

Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh của Cơ quan đại diện Bộ GD- ĐT tại TPHCM, cho rằng các thí sinh đến làm thủ tục ít vì số thí sinh mới thi lần đầu không nhiều đa phần các em đã trải qua 2 đợt thi trước và cho rằng đã có kinh nghiệm.

Lê Phương