Phụ huynh cũng học quy chế thi ĐH

(Dân trí) - Sáng nay, trong buổi làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1, tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Hà Nội, không chỉ có thí sinh mà nhiều phụ huynh đã “nhảy” vào phòng thi cùng học quy chế thi với con.

8h30 phút cán bộ coi thi của Học viện Bưu chính viễn thông mới bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, từ 7h30, nhiều phòng thi của Học viện đã đông thí sinh đến ngồi sẵn chờ đợi. Xen lẫn với thí sinh trong phòng làm thủ tục dự thi là những ông bố, bà mẹ với gương mặt căng thẳng, lo lắng.
 
Phụ huynh cũng học quy chế thi ĐH - 1
Tranh thủ ngồi động viên con yên tâm.
 
Phụ huynh cũng học quy chế thi ĐH - 2
Con học thì bố cũng học quy chế.

Bác Vũ Văn Ninh quê ở Vũ Thư, Thái Bình cho biết: “Được sự đồng ý của cán bộ coi thi, tôi muốn ngồi nghe dặn dò của cán bộ coi thi về kỷ luật trong phòng thi và hướng dẫn làm bài thi để còn nhắc nhở con thực hiện”.

Còn 2 bố con nhà bác Mai Văn Thụy, quê ở Trực Ninh, Nam Định đến trường thi từ 7h sáng. "Đi sớm cho khỏi tắc đường, thấy con cả đêm không ngủ vì lo lắng thi cử nên tôi cũng không ngủ nổi. Những giờ phút này, lúc nào tôi cũng muốn ở cạnh con để động viên con thêm yên tâm" - bác Thụy tâm sự.
 
Theo quan sát của PV Dân trí, dù mới buổi đầu làm thủ tục dự thi mà nhiều thí sinh đã khá mệt mỏi. Trong lúc chờ đợi cán bộ coi thi đến làm thủ tục, một số thí sinh đã ngủ gật ngay trong phòng dự thi. Một thí sinh quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa tâm sự: "Thi xong tốt nghiệp, em vùi đầu vào ôn thi đại học, hôm qua cả ngày trên ô tô ra Hà Nội quá nóng nực, em chả ăn được gì. Hôm nay mệt quá nhưng cố gắng giữ sức khỏe để thi". 
 
Phụ huynh cũng học quy chế thi ĐH - 3
Nhiều thí sinh đã ngủ vùi trong lúc chờ đợi cán bộ coi thi.
 
Ông Lê Hữu Lập, phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cho biết: “Số lượng thí sinh sáng nay đến làm thủ tục dự thi đạt 65% trên tổng số 6.299 hồ sơ đăng ký dự thi tương đương với năm trước. Đặc biệt, năm nay rất ít thí sinh có sai sót về hồ sơ, giấy tờ. Nếu đề thi năm nay Bộ ra như năm ngoái thì điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ không thay đổi nhiều từ 18 điểm trở lên”.
 
Trường ĐH Kinh tế quốc dân có số lượng hồ sơ ĐKDT giảm 10% so với năm 2009, trong đó TS khối A giảm 15%, với 16294 hồ sơ; khối D tăng 16% với 4269 hồ sơ. Tỉ lệ chọi vào trường năm nay là 1/5,1. Theo thầy Lê Tuấn - trưởng phòng công tác học sinh sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân, tính đến sáng nay, có 8.815 TS đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỉ lên 54,16%. So với năm ngoái, tỉ lệ này thấp hơn một chút. Một số sai sót thông thường như nhầm tên cũng xảy ra nhưng các TS đã làm rải rác từ hôm qua. Cũng theo thầy Tuấn, năm nay trường huy động gần 2.000 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, chuẩn bị 42 nghìn phiếu trả lời trắc nghiệm. Trường cũng đã tổ chức in sao 75 ngàn bộ đề thi khối A

Số lượng TS làm thủ tục dự thi vào Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng tăng hơn so với năm ngoái. Thầy Bùi Đức Hùng, ban chỉ đạo tuyển sinh của trường cho biết. Đến 10h sáng nay, số lượng TS đến làm thủ tục ở Hà Nội là 6.473 em, trên tổng số hồ sơ đăng ký là 10661, đạt 60,7%. Tại Vinh, có 460 TS đến làm thủ tục, trên tổng số 917 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt 50%. Con số này cao hơn năm ngoái, đạt 59,99% (năm ngoái, chỉ đạt 50%). Dự kiến, ngày mai, số TS thực đến dự thi sẽ tăng hơn chút ít.

“Cũng đến thời điểm này, chưa có TS nào gặp vấn đề gì nghiêm trọng, sai sót ít, chỉ nhầm tên, thừa thiếu dấu thông thường” - thầy Hùng cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh phụ huynh "đồng hành” cùng con trong buổi làm thủ tục dự thi ĐH:
 
Phụ huynh cũng học quy chế thi ĐH - 4
Các ông bố, bà mẹ "nghiên cứu" sơ đồ phòng thi của con.
 
Phụ huynh cũng học quy chế thi ĐH - 5
 Vào tận phòng thi để dặn dò con.
 
Phụ huynh cũng học quy chế thi ĐH - 6
Phụ huynh chen chân đứng nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi.
 
Phụ huynh cũng học quy chế thi ĐH - 7
Phụ huynh nào không vào phòng nghe quy chế thì chờ con ngoài phòng thi.
 
Hồng Hạnh
Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010