Phụ huynh “tố” ĐH Y dược Thái Nguyên xác định điểm chuẩn sai

(Dân trí) - Theo phản ánh của các bậc phụ huynh có con dự thi vào Trường ĐH Y Dược-ĐH Thái Nguyên, với mức điểm chuẩn là 23,5 thì số thí sinh trúng tuyển vào ngành Y đa khoa chỉ khoảng 130 trong khi chỉ tiêu là 250.

Cơ sở mà các bậc phụ huynh đưa ra là dựa trên bảng xếp hạng cũng như top đạt điểm cao qua các kênh báo chí hoặc dịch vụ tra cứu. Các bậc phụ huynh này cũng cho biết thêm là sau khi phát hiện ra vấn đề này đã đến trường ĐH Thái Nguyên để hỏi nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Mức điểm chuẩn công bố của ĐH Y Dược Thái Nguyên

Mức điểm chuẩn công bố của ĐH Y Dược Thái Nguyên

Để xác minh tính chính xác mà phụ huynh nêu ra, chúng tôi đã kiểm tra dữ liệu điểm thi của Trường ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên. Thông qua dữ liệu này có thể nhận thấy bảng xếp hạng hay top đạt điểm cao mà các bậc phụ huynh phản ánh là không chuẩn xác.

Hiện nay các kênh tra cứu hoặc các dịch vụ tra cứu điểm thi khi xây dựng việc xếp thứ hạng trường hay khối thường bỏ quên không tính điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. Chính vì thế thứ hạng trong bảng xếp hạng chỉ có tính chất tham khảo không chính xác. Để biết thứ hạng của mình chính xác nhất cần phải tính tổng điểm so sánh bao gồm: tổng điểm thi 3 môn + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng.

Ngoài ra, còn một vấn đề thường làm cho phụ huynh hiểu nhầm đó là chỉ tiêu thông báo tuyển sinh. Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì chỉ tiêu tuyển sinh bao gồm cả chỉ tiêu tuyển thẳng, chỉ tiêu hệ dự bị dân tộc. Chính vì thế con số thực tế còn lại dành lại để xét tuyển sẽ thấp hơn so với công bố.

Để minh chứng cho sự hiểu sai của các bậc phụ huynh, chúng tôi xin đưa ra phổ điểm chi tiết của ĐH Y dược Thái Nguyên. Ngành Y đa khoa có 6.384 thí sinh dự thi. Vùng phổ điểm cận với mức điểm chuẩn 23,5 cụ thể như sau:

Mức điểm

22,5

23,0

23,5

24,0

Số thí sinh đạt trở lên

343

273

205

159

Như vậy mức với mức điểm chuẩn 23,5 đã có 205 TS trúng tuyển chứ không phải như con số 130 mà nhiều phụ huynh phản ánh. Tuy nhiên so với chỉ tiêu công bố thì còn thiếu 45 chỉ tiêu, vậy do đâu?

Nếu các bậc phụ huynh vào website Trường ĐH Thái Nguyên thì không khó để biết con số thí sinh tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các trường thành viên.

Trao đổi với Dân trí, PGS-TS Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên cho hay, năm nay chỉ tiêu dự bị dân tộc từ trung ương gửi về trường ĐH Y dược Thái Nguyên là hơn 100 em. Phần lớn các em này đều đăng ký ngành Y đa khoa. Với mức điểm chuẩn 23,5 thì tổng số em trúng tuyển theo học (bao gồm cả tuyển thẳng và dự bị dân tộc) đã vượt hơn 260 em.

Cũng để đảm bảo tính khách quan, ĐH Thái Nguyên cũng đã báo cáo bằng văn bản về Bộ GD-ĐT. Ngay sau khi nhận được báo cáo, lãnh đạo Bộ GD-ĐT xác nhận cách xác định điểm chuẩn của ĐH Y dược Thái Nguyên là hoàn toàn chuẩn xác, không có bất kì sự mập mờ nào.

Phụ huynh có thể xem toàn bộ danh sách thí sinh dự thi vào ngành Y đa khoa cũng như danh sách 205 TS trúng tuyển với mức điểm chuẩn 23,5 tại đây. Lưu ý tổng điểm lẻ 23,25 được làm tròn thành 23,5.
 
Nguyễn Hùng