Phụ huynh vội vã, thí sinh bơ phờ

(Dân trí) - Sau những ngày thi căng thẳng, nhiều thí sinh kết thúc môn thi cuối cùng với vẻ bơ phờ mệt mỏi. Trong khi đó, dù theo con dãi nắng dầm mưa, các bậc phụ huynh lại nóng lòng muốn về quê ngay sau những ngày xa nhà.

Các nữ sinh tại HĐT ĐH Công nghiệp TPHCM kết thúc môn thi cuối cùng với vẻ mệt mỏi, bơ phờ.

Các nữ sinh tại HĐT ĐH Công nghiệp TPHCM kết thúc môn thi cuối cùng với vẻ mệt mỏi, bơ phờ.

Các thí sinh đã trải qua hành trình dài để hoàn thành kỳ thi được đánh giá đề thi khó.


Các thí sinh đã trải qua hành trình dài để hoàn thành kỳ thi được đánh giá đề thi khó.

Các thí sinh đã trải qua hành trình dài để hoàn thành kỳ thi được đánh giá đề thi khó.

Ít thí sinh đủ tinh thần cùng xem lại bài thi trong môn thi cuối thế này.

Ít thí sinh đủ tinh thần cùng xem lại bài thi trong môn thi cuối thế này.

Ít thí sinh đủ tinh thần cùng xem lại bài thi trong môn thi cuối thế này.

Đến các bạn sinh viên tình nguyện cũng đuối sức sau nhiều ngày thức cùng chương trình tiếp sức mùa thi.

Con trong phòng thi, bố mẹ ở ngoài đã sẵn đồ đạc để chuẩn bị lên đường về nhà.

Con trong phòng thi, bố mẹ ở ngoài đã sẵn đồ đạc để chuẩn bị lên đường về nhà.

Con trong phòng thi, bố mẹ ở ngoài đã sẵn đồ đạc để chuẩn bị lên đường về nhà.

Người mẹ này cho biết, chưa bao giờ mẹ con đi xa nhà lâu thế này. Nên chỉ chờ con thi xong, mẹ con sẽ lập tức ra xe về quê. "Về quê rồi cho cháu nghỉ ngơi luôn chứ ở trọ ở thành phố, chỗ ăn chỗ nghỉ không tiện chỉ làm con mình thêm mệt mà còn tốn kém nữa".

Kỳ thi quan trọng của con cũng là hành trình 12 năm chờ đợi của các ông bố bà mẹ.
 
Kỳ thi quan trọng của con cũng là hành trình 12 năm chờ đợi của các ông bố bà mẹ.

Kỳ thi quan trọng của con cũng là hành trình 12 năm chờ đợi của các ông bố bà mẹ.
Hoài Nam