Phú Yên: Không để thí sinh nào vì khó khăn mà bỏ thi

(Dân trí) - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, tỉnh Phú Yên có 10.427 thí sinh dự thi với 375 phòng thi. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng. Ngành chức năng Phú Yên cũng rất quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Họp báo chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tại tỉnh Phú Yên
Họp báo chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tại tỉnh Phú Yên

Theo Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tỉnh Phú Yên, trong số 10.427 thí sinh dự thi tại Phú Yên, có 2.218 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT; 7.283 thí sinh thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ và 926 thí sinh chỉ thi để tuyển sinh vào ĐH, CĐ.

Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng, Ban chỉ đạo kỳ thi đã hoàn thành việc bố trí 17 điểm thi, bố trí Trưởng, Phó các điểm thi và cán bộ giám sát, coi thi và thanh tra tại các trường Đại học, Cao đẳng, học viện, các trường THPT, THCS trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tài chính, công tác nghiệp vụ chuyên môn, công tác thông tin tuyên truyền, tiếp sức mùa thi đã được ngành GD&ĐT tỉnh đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, hoạt động tình nguyện hỗ trợ thí sinh đã huy được sự tham gia tích cực của đông đảo được lực lượng đoàn viên thanh niên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, ngành GD&ĐT tỉnh đã thành lập Ban hỗ trợ, phối hợp công an các phường trên địa bàn TP Tuy Hòa khảo sát về chỗ ở KTX, nhà trọ,…để sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ cho thí sinh, nhất là với các em học sinh vùng dân tộc, học sinh nghèo, gia đình khó khăn.

Không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ thi
Không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ thi

Hiện ban tổ chức kỳ đã tổ chức được 1.494 chỗ ở miễn phí, huy động tài trợ 7.000 suất ăn miễn phí trị giá 135 triệu đồng và hỗ trợ che nắng, nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà ngoài khu vực thi.

Theo ông Ngô Ngọc Thư, Phó GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên cho biết: “Dự kiến, sẽ có trên 15.000 người đến TP Tuy Hòa trong những ngày thi. Do đó, các vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình hình giao thông, nơi ăn, ở cho thí sinh và phụ huynh cần phải được chú trọng. Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT Phú Yên đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, giao trách nhiệm cho từng ngành, tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ, tăng cường phối hợp thực hiện để kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng”.

“Chúng tôi quyết tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ thi”, ông Thư thêm nói.

Doãn Công