Quảng Nam: Thay thế 15 cán bộ coi thi bận đột xuất và ốm

(Dân trí) - Trong số 840 cán bộ coi thi tại cụm thi 41 gồm cán bộ từ trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), ĐH Quảng Nam và Sở GD-ĐT Quảng Nam có tổng cộng 15 cán bộ coi thi bận đột xuất và ốm. Hội đồng coi thi đã có phương án thay thế các cán bộ coi thi xin vắng mặt này.

Chiều 30/6, trao đổi với PV Dân trí, thầy Phan Minh Đức - Ủy viên thường trực hội đồng thi, trưởng ban thư ký cụm thi 41 tại Quảng Nam - xác nhận thông tin và cho biết có 2 cán bộ coi thi của trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) do sức khỏe nên xin không tham gia coi thi.

Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi ở TP Tam Kỳ
Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi ở TP Tam Kỳ

Còn 13 trường hợp cán bộ coi thi của Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng xin không coi thi với lý do nhà có việc đột xuất và ốm. Thầy Đức cho biết, hội đồng coi thi cụm 41 tại Quảng Nam đã có phương án thay thế kịp thời nhằm đảm bảo công tác coi thi.

Cũng tại cụm thi 41, có 2 thí sinh bị sai sót trong nhập hồ sơ đăng ký môn thi. Cụ thể, thí sinh Nguyễn Văn Trọng (số báo danh DDK 012341, thí sinh tự do), đăng ký dự thi 3 môn là Toán, Lý, Anh Văn nhưng do sơ suất của trường đăng ký hồ sơ nên nhập dữ liệu vào chỉ có 2 môn, thiếu môn Anh Văn.

Thầy Đức cho hay, sai sót được phát hiện ngày 29/6 và đã báo cho phòng Khảo thí của Sở GD-ĐT Quảng Nam. Hồ sơ của em Trọng đã được xử lý và em Trọng phải đổi địa điểm thi từ điểm thi số 16 sang điểm thi số 17.

Ngoài ra, thí sinh Bùi Văn Công (số báo danh DTK 000875) đăng ký dự thi 4 môn, trường nhập đúng nhưng khi nhận giấy báo (ngày 15/6) em cũng không có ý kiến gì với trường và Sở. Đến ngày đăng ký dự thi (sáng 30/6) em mới nói mình đăng ký dự thi 5 môn.

Sau khi kiểm tra lại hồ sơ tại trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), hồ sơ của em Công cũng chỉ có 4 môn, thiếu môm lịch sử. Hiện cụm thi 41 đang xem xét trường hợp này để báo lên cấp trên có cho thí sinh này được dự thi không.

Công Bính