Năm học 2011-2012:

Quảng Ngãi tuyển hơn 18.000 chỉ tiêu vào lớp 10

(Dân trí) - Văn phòng Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2011-2012.

Theo đó, năm học 2011-2012, tỉnh Quảng Ngãi có 18.376 học sinh vào học lớp 10 thuộc các trường THPT công lập và THPT bán công đang trong giai đoạn chuyển đổi sang công lập, dân lập và tư thục. 

Trong đó, Trường THPT Chuyên Lê Khiết tuyển 180 học sinh chuyên và 90 học sinh không chuyên, các trường THPT công lập tuyển 12. 813 học sinh, các trường THPT bán công đang trong giai đoạn chuyển đổi sang công lập tuyển 3.550 học sinh, dân lập tuyển 350 học sinh và tư thục tuyển 400 học sinh. Các trung tâm giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp-dạy nghề ở 12 huyện, thành phố sẽ tuyển 1.580 học sinh.

Năm học 2011-2012, phương thức tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng, nguyên tắc xét tuyển vẫn như năm học trước. Thi tuyển áp dụng đối với Trường THPT Chuyên Lê Khiết và các trường THPT công lập thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi, kể cả các trường THPT bán công đang trong giai đoạn chuyển  đổi sang công lập. Đối tượng xét tuyển áp dụng cho các trường THPT công lập ở 6 huyện miền núi và huyện đảo Lý Sơn, các trường dân lập và tư thục và các trung tâm giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp-dạy nghề.

Quảng Ngãi tuyển hơn 18.000 chỉ tiêu vào lớp 10 - 1
Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi có tỷ lệ thi đỗ vào lớp 10 cao nhất (Ảnh minh họa)

Các trường THPT công lập không thi tuyển sẽ dựa vào kết quả học tập và rèn luyện của 4 năm học cấp THCS để xét tuyển. Các trường THPT dân lập, tư thục, các trung tâm  giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp-dạy nghề sẽ lấy điểm thi của kỳ thi tuyển  sinh vào lớp 10 hoặc lấy kết quả học tập ở cấp THCS để xét tuyển. 

Như vậy, số lượng chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2011-2012 tăng 587 học sinh so với năm học 2010-2011.

Ông Trần Hữu Tháp - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết: "Phương thức thi tuyển, xét tuyển và hình thức đều không khác so với năm học 2010-2011, riêng môn thứ 3 là có thể thay đổi".

Hồng Long