Quảng Trị: Siết chặt an ninh, bảo vệ nghiêm ngặt tại các điểm thi

(Dân trí) - Để kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra nghiêm túc, an toàn, tỉnh Quảng Trị yêu cầu lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các khu vực thi. Các điểm thi đều có phòng bảo quản đề thi, bài thi được công an bảo vệ nghiêm ngặt 24/24h.

Trước khi diễn ra kỳ thi quốc gia 2018, ngày 14/6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phụ trách đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT tại điểm thi Trường chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Lê Lợi - thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT lưu ý với lãnh đạo nhà trường và Hội đồng coi thi, chấm thi về những điểm mới của kỳ thi năm nay; phối hợp tốt với cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn; quán triệt tốt quy chế thi đến cán bộ coi thi và học sinh đảm bảo nghiêm túc và an toàn, đúng quy chế.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý Ban chỉ đạo thi, Sở GD-ĐT quán triệt tốt quy chế thi đến cán bộ coi thi và học sinh đảm bảo nghiêm túc và an toàn, đúng quy chế
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý Ban chỉ đạo thi, Sở GD-ĐT quán triệt tốt quy chế thi đến cán bộ coi thi và học sinh đảm bảo nghiêm túc và an toàn, đúng quy chế

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25-27/6. Toàn tỉnh có 7.943 thí sinh dự thi với 24 điểm thi, 341 phòng thi. Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 920 ngày 7/5/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tại Quảng Trị. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi được bảo đảm an toàn theo đúng quy định của quy chế thi. Các điểm thi đều có phòng bảo quản đề thi, bài thi được công an bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ. Các ngành, địa phương bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được BCĐ thi THPT quốc gia tỉnh giao tích cực triển khai thực hiện.

Trong phiên làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị về công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Quảng Trị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh và các ngành quan tâm đến việc bảo quản tuyệt đối đề thi; cùng với đó bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ thi; bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cho thí sinh trong kỳ thi.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi, các Điểm thi.

Tuyên truyền, phổ biến thi THPT quốc gia và thi ĐH,CĐ của Bộ GD-ĐT, phương án tổ chức kỳ thi để cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh biết. Giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn của thí sinh và phụ huynh liên quan đến kỳ thi.

Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những điểm mới của kỳ thi, những thông tin trước, trong và sau kỳ thi. Ngành Y tế cần hết sức chú trọng, tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở ăn uống để đảm bảo sức khỏe cho Hội đồng thi, thí sinh trong suốt thời gian thi. Ngành Điện lực quan tâm, đảm bảo nguồn điện lưới phục vụ công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ thi.

Công an tỉnh cần có kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại những điểm diễn ra kỳ thi… Phối hợp với Sở GD-ĐT, các thành phố, huyện, thị xã, các ngành liên quan kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong kỳ thi. Cử cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các khu vực thi, in sao, quản lý đề thi, bài thi, chấm thi theo kế hoạch tổ chức kỳ thi.

UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở GD-ĐT thực hiện nghiêm các nội dung kỳ thi. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Có giải pháp hỗ trợ việc đi lại, sinh hoạt cho cán bộ Hội đồng thi phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đoàn Thanh niên phối hợp triển khai các chương trình tình nguyện, “tiếp sức mùa thi”, đảm bảo trật tự, an toàn, hướng dẫn thí sinh và người nhà đi lại, ăn ở, sinh hoạt tại các điểm tổ chức thi.

Đ. Đức