Thanh Hóa:

Quên mưa, tình nguyện viên đồng hành cùng sĩ tử

(Dân trí) -Hai ngày vừa qua, tại Thanh Hóa mặc dù trời mưa to liên tục nhưng trên mọi nẻo đường, các bến xe, địa điểm dự thi, bóng áo xanh tình nguyện vẫn hăng say hoạt động, sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ các sĩ tử chân ướt chân ráo từ nơi khác đến dự thi.

Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, ngay từ sáng sớm, mặc cho cơn mưa trút nước tầm tã, các chàng trai, cô gái áo xanh đã có mặt tại các điểm chốt như nhà ga, bến xe cho đến các địa điểm thi.

 Áo xanh tình nguyện đón tiếp phụ huynh và “sĩ tử”.
 Áo xanh tình nguyện đón tiếp phụ huynh và “sĩ tử”.

Dưới con mưa, từng tốp sinh viên tình nguyện che ô, mỗi lần có bóng dáng sĩ tử cùng người nhà đỗ lại là các bạn nhiệt tình chỉ dẫn, tư vấn nơi ăn chốn ở. Chính vì có đội sinh viên tình nguyện nên không còn cảnh “cò” hay chèo kéo về giá cả xe ôm.

Bác Nguyễn Văn Mạnh, quê ở Ninh Bình tâm sự: “May mà có các cháu sinh viên tình nguyện chứ không thì cũng chưa biết xoay sở thế nào. Đây là lần đầu tiên đưa con đi thi ĐH nên cũng lo lắm, giờ thì yên tâm rồi, cháu nó được mấy cô sinh viên tình nguyện đưa vào ở trong ký túc xá của trường luôn, giá cả cũng rẻ, chỉ có 25 nghìn/ngày/đêm”.

Một phụ huynh vừa dừng xe máy là các bạn tình nguyện viên đã chạy đến, bạn giúp xách đồ, bạn giúp giữ áo mưa, sau đó là các bạn tư vấn cho bác về chỗ trọ cũng như đường đi cho hai bố con “sĩ tử”.

 Áo xanh tình nguyện đón tiếp phụ huynh và “sĩ tử”.

Nguyễn Văn Cảnh, sinh viên K13, khoa kỹ thuật công trình, trường ĐH Hồng Đức chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 mình tham gia trong đội “sinh viên tiếp sức mùa thi”. Nhớ hồi mình đi thi cũng bỡ ngỡ lắm, rồi sau đó được các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn nhiệt tình nên giờ mình cũng muốn giúp đỡ các em để các em phần nào yên tâm về tinh thần khi đi thi”.

Các bạn sinh viên ở đây còn cho biết, hiện tại các bạn có trong tay trên 300 phòng trọ bên ngoài giá rẻ và 200 phòng ký túc xá. Giá những phòng trọ bên ngoài chỉ giao động từ 35 - 40 nghìn/ngày, đêm. Giá phòng trong ký túc chỉ có 25 nghìn/ngày, đêm, phòng trong ký túc thì có thể ở 8 người trong một phòng.

“Tại cơ sở 1, trường ĐH Hồng Đức có 60 bạn SV tình nguyện túc trực phối hợp với các bạn trường học viện an ninh và trường du lịch để làm tốt công tác tình nguyện tiếp sức mùa thi. Sáng ngày 1/7, các bạn bắt đầu ra quân và cho đến hiện tại đã đón và tìm chỗ trọ cho trên 200 sĩ tử và phụ huynh về dự thi” - Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện cho biết.

Mặc cho cơn mưa trút xuống ngày càng nặng hạt, nhưng các bóng áo xanh tình nguyện vẫn hối hả giữa dòng người đông đúc. Dường như họ quên hết mệt mỏi và chỉ thấy niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt đang ướt nước mưa vì các bạn biết mình đang làm những việc ý nghĩa.

Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng các bạn luôn có mặt tại địa điểm được phân công nhiệm vụ.
Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng các bạn luôn có mặt tại địa điểm được phân công nhiệm vụ.

Các bạn sinh viên tình nguyện túc trực tại bến xe.
Các bạn sinh viên tình nguyện túc trực tại bến xe.

Tại các điểm đón xe buýt.
Tại các điểm đón xe buýt.
Nguyễn Thùy