Số thí sinh bị đình chỉ tăng vọt trong buổi thi môn Sử

(Dân trí) - Báo cáo của các cụm thi khu vực phía Nam, trong buổi thi Sử sáng nay, số thí sinh vi phạm bị đình chỉ thi tăng vọt lên tới 19 trường hợp. Đặc biệt có một thí sinh thi ở cụm trường ĐH Sư phạm TPHCM cố tình mang đồng hồ thông minh vào phòng thi bị giám thị phát hiện.

Theo đó, cụm thi Trường ĐH Sư phạm TPHCM chủ trì có số thí sinh vi phạm nhiều nhất với 6 trường hợp bị đình chỉ thi. Trong đó, 3 trường hợp mang theo điện thoại di động, 2 mang theo tài liệu bị phát hiện. Đặc biệt, ngay điểm thi ở cơ sở chính của trường ĐH Sư phạm, giám thị đã đình chỉ, lập biên bản với 1 thí sinh do cố tình mang đồng hồ thông minh (hiệu Apple) vào phòng thi để sử dụng.

Thí sinh thi môn Sử ở TPHCM sáng nay
Thí sinh thi môn Sử ở TPHCM sáng nay

Không kém, cụm thi tỉnh Bạc Liêu do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì trong giờ thi môn Lịch sử đã đình chỉ 5 thí sinh do sử dụng tài liệu. Cụm thi tốt nghiệp do Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp chủ trì có 3 thí sinh bị đình chỉ vì lỗi tương tự. Cụm thi trường ĐH Kiên Giang chủ trì ở tỉnh Kiên Giang cũng có 2 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu.

Cụm thi Bình Thuận do Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chủ trì cũng ghi nhận ở điểm thi số 6 -trường CĐ Bình Thuận, một thí sinh thi ở phòng 191 bị phát hiện mang tài liệu vào phòng thi, giám thị lập biên bản đình chỉ ngay sau đó.

Ngoài ra, cụm thi do Trường ĐH Nha Trang chủ trì và cụm thi do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) đều có 1 thí sinh bị đình chỉ đều do mang điện thoại vào phòng thi.

Khánh Hòa: Đình chỉ 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

TS Trần Doãn Hùng, trưởng phòng Đào tạo, trường ĐH Nha Trang cho biết, trong môn thi Lịch sử vào sáng 4/7 tại Cụm thi 49 do nhà trường chủ trì đã đình chỉ 1 thí sinh do mang điện thoại vào phòng thi.

Theo đó, tại 10 điểm thi của Cụm thi 49 trong môn thi Lịch sử có 597 thí sinh dự thi trong tổng số 635 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 94,02%. Ngoài, các giám thị đã phát hiện 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi trong môn thi Lịch sử nên đã đình chỉ thí sinh này.

Đà Nẵng: Kỷ luật 2 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi

Sáng nay 4/7, cán bộ coi thi tại điểm trường THPT Thanh Khê (Đà Nẵng) đã phát hiện và lập biên bản kỷ luật ngay 2 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi môn Lịch sử.

Thí sinh dự thi môn Lịch sử tại điểm trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) sáng nay 4/7
Thí sinh dự thi môn Lịch sử tại điểm trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) sáng nay 4/7

Tại cụm thi 40 ở Đà Nẵng, chỉ có 3 điểm trường thi có thí sinh thi môn Lịch sử sáng nay. Theo tin từ ĐH Đà Nẵng, có 703 thí sinh đã đến các điểm trường THPT Trần Phú, THPT Thanh Khê và CĐ Công nghệ Thực phẩm dự thi. Có 42 thí sinh vắng thi không báo lý do.

Tình hình tại các điểm thi ở Đà Nẵng diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trao đổi với PV Dân trí, thí sinh Bảo Châu, thi tại điểm trường THPT Trần Phú nói rằng các thầy cô giám thị rất nghiêm.

Cụm thi trường ĐH Đồng Tháp: 3 thí sinh bị đình chỉ thi

Tại cụm thi trường ĐH Cần Thơ, ĐH Đồng Tháp, ĐH An Giang chủ trì, trong môn thi Lịch sử sáng nay vắng 303 thí sinh. Tại các cụm do trường ĐH Đồng Tháp chủ trì sáng nay có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Hội đồng thi trường ĐH Cần Thơ cho biết, trong buổi thi môn Lịch sử sáng nay có 998 thí sinh dự thi vắng 40 thí sinh, không có thí sinh hay cán bộ nào vi phạm quy chế thi. Ông Nguyễn Minh Trí - Trưởng Phòng đào tạo trường ĐH Cần Thơ cho biết: Cụm thi trường ĐH Cần Thơ năm nay có 7 điểm thi, tuy nhiên trong buổi thi môn sử chỉ có 998 thí sinh dự thi nên Hội đồng chỉ tổ chức 3 điểm thi. Do vậy, các phòng thi ở 3 điểm thi này không có phòng thi nào rơi vào cảnh 1 - 2 thí sinh dự thi.

Tại cụm thi An Giang, theo Hội đồng thi trường ĐH An Giang cho biết, môn Lịch sử có 2.650 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 196 thí sinh, đạt tỷ lệ 93,62%. Tại cụm thi này, sáng nay không xảy ra tình trạng thí sinh, cán bộ vi phạm quy chế dự thi.

Tại Đồng Tháp, cụm thi do trường ĐH Đồng Tháp chủ trì, môn Lịch sử có 1.358 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 94 thí sinh, chiếm 93,08%; Trong buổi thi sáng nay, tại cụm thi này có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu trong phòng thi. Các thí sinh bị đình chỉ thi là các thí sinh tự do. Tính từ ngày 1/7 - 4/7, cụm thi này đã có 5 thí sinh bị đình chỉ thi.

Cụm thi 41 tại Quảng Nam: 3 thí sinh bị đình chỉ môn Lịch Sử

Trong buổi thi môn Lịch Sử sáng ngày 4/7 tại cụm thi 41 tỉnh Quảng Nam do ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) chủ trì, có 3 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi; trong đó có 1 thí sinh ở điểm thi Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, 2 thí sinh tại điểm thi Trường CĐ Kỹ thuật kinh tế và thủy lợi.

Tại cụm thi này có 1.864 thí sinh dự thi (vắng 95 thí sinh, đạt tỉ lệ 95,15%).

Cụm thi 41 tỉnh Quảng Nam có 3 thí sinh bị đình chỉ môn Lịch Sử
Cụm thi 41 tỉnh Quảng Nam có 3 thí sinh bị đình chỉ môn Lịch Sử

Tại cụm thi xét tuyển tốt nghiệp do Sở GD-ĐT Quảng Nam chủ trì có 550 thí sinh dự thi môn Lịch Sử (vắng 8 thí sinh, đạt tỉ lệ 98,57%). Tại cụm thi này không có thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Cụm thi Vinh: Vắng 85 thí sinh dự thi môn Sử

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo Cụm thi Vinh (số 35) và Cụm thi số 26 (do Sở GD&ĐT Nghệ An) cho biết, thì ở môn Sử có 85 thí sinh vắng thi.

Theo báo cáo từ Cụm thi Vinh, do Trường ĐH Vinh tổ chức, thì ở buổi thi môn Sử có 8 địa điểm thi với 93 phòng thi; Tổng số cán bộ tham gia công tác thi THPT quốc gia là 2011 người; Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 2.749; Có mặt: 2.665; Đạt tỉ lệ: 96,94% và Tổng số thí sinh vắng mặt: 84; tỉ lệ: 3,06 %.

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An, thì cụm thi này có (kết thúc môn Sử) 73 thí sinh đăng ký dự thi và vắng mặt 1 em.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: “Kết thúc môn Sử có 1 em vắng thi tại Hội đồng thi Trường THPT 1-5; không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có sự cố bất thường nào. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc”.

Quảng Trị: 59 thí sinh vắng thi môn Lịch Sử

Theo báo cáo nhanh từ Hội đồng thi cụm thi 38 tại Quảng Trị do ĐH Kinh tế Huế chủ trì, môn thi Lịch sử sáng nay có 1.726 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, có 56 thí sinh vắng mặt, không đến dự thi môn này.

Môn thi Lịch sử chỉ tổ chức ở 3 điểm thi: trường CĐSP Quảng Trị, trường THPT Đông Hà, trường THPT Lê Lợi.

Tại cụm thi địa phương do Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị chủ trì, sáng nay có 3 thí sinh vắng thi môn Sử. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi này là 336 thí sinh.

Trong buổi thi sáng nay (4/7), tại cụm thi 38 và cụm thi địa phương không ghi nhận trường hợp thí sinh bị xử lý do vi phạm quy chế, hoặc có sự cố bất ngờ như ốm đau, tai nạn… xảy ra.

Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho thấy cụm thi Cần Thơ sáng 4/7 không có thí sinh vi phạm quy chế. Tuy nhiên số lượng dự thi môn rất thấp.

Cụ thể, cụm thi tốt nghiệp có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 3.600 em nhưng chỉ có 315 em đăng ký thi tốt nghiệp môn sử, sáng nay có 8 em vắng thi môn sử, như vậy chiếm tỉ lệ chưa đến 10% so với tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp. Cụm ĐH có 1.038 thí sinh đăng ký dự thi thì vắng 40 em.

Lâm Đồng: Nhiều thí sinh vắng mặt trong buổi thi môn Lịch sử

Theo báo cáo nhanh của 2 cụm thi tại Lâm Đồng, trong môn thi Lịch sử sáng nay 4/7, toàn tỉnh có 14 điểm thi với 66 phòng thi, có 1.912 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số có mặt dự thi là 1.828 thí sinh, vắng 84 thí sinh trong môn thi này.

Cụ thể, tại cụm thi số 52 trường Đại học Đà Lạt, có 1.779 thí sinh đăng ký dự thi, có mặt 1.698 thí sinh, 81 thí sinh vắng mặt không lý do, đạt tỷ lệ dự thi 95,45%.

Thí sinh kết thúc môn Lịch sử tại cụm thi số 52 Đại học Đà Lạt
Thí sinh kết thúc môn Lịch sử tại cụm thi số 52 Đại học Đà Lạt

Cụm thi do Sở GD &ĐT Lâm Đồng chỉ trì có 133 thí sinh đăng ký dự thi, có 130 thí sinh có mặt, 3 thí sinh vắng không lý do, đạt tỷ lệ dự thi 97,74%.

Tại 2 cụm thi, trong môn thi Lịch sử sáng nay không có trường hợp thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Nhìn chung trong sáng nay, công tác thi cử tại 2 cụm thi tại Lâm Đồng diễn ra nghiêm túc, an toàn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nhóm PV