Sóc Trăng chấn chỉnh hoạt động tham quan, hướng nghiệp

(Dân trí) - Liên quan đến thực trạng nhiều đơn vị trực thuộc tổ chức cho học sinh đi tham quan, hướng nghiệp ở các trường CĐ, ĐH trong và ngoài tỉnh gây bức xúc trong dư luận phụ huynh học sinh, Sở GD&ĐT Sóc Trăng vừa yêu cầu chấn chỉnh lại hoạt động này.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, thời gian vừa qua, nhiều đơn vị tổ chức cho học sinh tham quan, hướng nghiệp hoặc tổ chức các hoạt động tại trường còn nhiều tồn tại, như: Tổ chức kết hợp cho học sinh đi hướng nghiệp ở các trường CĐ, ĐH và lồng ghép cho học sinh tham quan nhưng chưa có kế hoạch cụ thể, rõ ràng và chưa xin phép cơ quan chủ quản; tổ chức các hoạt động ngoài giờ học tại đơn vị chưa có kế hoạch cụ thể, chưa mang tính giáo dục cao;...

Để hoạt động tham quan, hướng nghiệp và các hoạt động ngoài giờ học tại nhà trường mang lại hiệu quả và có tính giáo dục cao, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị hạn chế tối đa việc tổ chức kết hợp hướng nghiệp và tham quan cho học sinh.

Khi tổ chức hoạt động hướng nghiệp ngoài địa bàn phải có kế hoạch rõ ràng, cụ thể; đồng thời phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và sự chấp thuận của cơ quan chủ quản.

Trong mỗi năm học, Sở GD&ĐT sẽ có kế hoạch phối hợp với các trường CĐ, ĐH tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh tại tỉnh. Do đó, đơn vị phải thực hiện theo kế hoạch của ngành (thông báo và cử học sinh tham dự đúng theo yêu cầu).

Khi xây dựng các kế hoạch hoạt động ngoài giờ học, các đơn vị cần chú ý đến chủ đề, thời gian, địa điểm và hiệu quả giáo dục mà hoạt động đó mang lại. Khi tập trung học sinh ngoài giờ học chính khóa, phải có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và phải báo cáo về Phòng Chính trị tư tưởng của Sở GD&ĐT.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian qua, nhiều trường trực thuộc Sở GD&ĐT Sóc Trăng đã lạm dụng hoạt động hướng nghiệp cho học sinh như tổ chức hướng nghiệp nhiều lần trong một năm học, tổ chức hướng nghiệp cho học sinh các khối lớp 10-12 ở trường THPT; thậm chí có trường tổ chức cho học sinh đang học THCS; có không ít trường mang danh nghĩa hướng nghiệp nhưng thực chất tổ chức cho học sinh và giáo viên đi du lịch nhiều hơn là hướng nghiệp.

Bên cạnh đó là việc thu tiền của học sinh cũng gây bức xúc cho phụ huynh. Chính vì thế phụ huynh đã phản ánh với Sở GD-ĐT yêu cầu chấn chỉnh kịp thời.

Bạch Dương