Tăm tre nhân đạo giả vẫn hành thí sinh nhẹ dạ

(Dân trí) - Mánh khóe cũ của những nhân viên bán tăm tre nhân đạo giả vẫn khiến không ít sĩ tử bị lừa.

Vừa ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh dự thi vào ĐH Sư phạm HN còn đang ngơ ngác tìm kiếm cha mẹ thì bị hai nhân viên tự xưng là bán tăm tre nhân đạo giúi vào tay gói tăm tre.

 

Thí sinh nào từ chối thì bị giúi lại một lần nữa. Những bạn còn lạ lẫm thì dễ dàng bị thuyết phục mua tăm với giá cắt cổ mà lại tưởng là mình đang làm từ thiện.

 
Tăm tre nhân đạo giả vẫn hành thí sinh nhẹ dạ - 1
Không biển tên hay dấu xác nhận, không ai chắc đó là người bán tăm tre nhân đạo "thật".
 
Không mặc áo đồng phục, không hề có biển tên hay dấu xác nhận là tới từ đơn vị nào. Hai đối tượng trên đưa ra một bản danh sách có tên “danh sách các nhà hảo tâm trên cả nước dành cho người mù, khuyết tật” và yêu cầu thí sinh điền tên, số điện thoại vào.
 

Mục đích là để thí sinh nhẹ dạ, cả tin dễ bị mắc lừa. Nhìn nhanh vào danh sách đó có thể thấy hàng chục thí sinh đã bị lừa chỉ sau 15 phút môn thi đầu tiên của khối B kết thúc. Ít nhất mỗi thí sinh đã mất oan 50.000đ trở lên.

 
Tăm tre nhân đạo giả vẫn hành thí sinh nhẹ dạ - 2
Chờ đợi và tìm kiếm những thí sinh nhẹ dạ cả tin.
 

Khi PV phát hiện thấy, quay sang cảnh giác thí sinh thì hai đối tượng này nhanh chóng lẩn vào trong đám đông và mất hút.

 

Trước cổng hội đồng thi vào HV Báo chí và Tuyên truyền tình trạng tương tự cũng diễn ra. Ở đây, các đối tượng còn ngang nhiên quay sang hăm dọa những người có ý tốt khuyên can thí sinh không mua.

 

Thí sinh và người nhà cần đề cao cảnh giác tránh bị mất tiền oan bởi những đối tượng lừa đảo trên.
 
Tăm tre nhân đạo giả vẫn hành thí sinh nhẹ dạ - 3


Tăm tre nhân đạo giả vẫn hành thí sinh nhẹ dạ - 4

Tiến hành dụ dỗ thí sinh mua "tăm nhân đạo" với giá cắt cổ.

 

Phương Nhung