Khoa Quốc tế - ĐHQGHN:

Tặng học bổng trị giá hơn 282 triệu đồng cho thí sinh đạt điểm cao nhất

(Dân trí) - Khoa Quốc tế - ĐHQGHN thông báo cấp học bổng Chu Văn An trị giá hơn 282 triệu đồng cho thí sinh đạt điểm cao nhất, tương đương 100% học phí của toàn bộ chương trình học tại khoa, đồng thời trợ cấp tiền sinh hoạt phí 10 triệu đồng/1 năm học.

Những thí sinh đoạt học bổng Chu Văn An này phải có kết quả 3 năm THPT từ loại khá trở lên, hạnh kiểm tốt và có kết quả thi đại học đạt 26 điểm trở lên hoặc là những học sinh (HS) được tuyển thẳng vào đại học. Bên cạnh đó, khoa Quốc tế dành ưu tiên cho HS đạt các thành tích cao trong kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh.
 
Thông tin trên được đưa ra tại ngày hội thông tin tuyển sinh của khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội được tổ chức ngày 18/3, tại Hà Nội.
 
Ngày hội thông tin tuyển sinh đã thu hút hàng trăm học sinh tham dự. Tại ngày hội, HS đã tham gia nhiều chương trình như cuộc thi Olympic toán quốc tế do trường ĐH năng lượng Matxcova tổ chức, tìm hiểu học bổng, giao lưu với giảng viên người nước ngoài…
 
Tặng học bổng trị giá hơn 282 triệu đồng cho thí sinh đạt điểm cao nhất
Thí sinh tham gia tìm hiểu tại ngày hội thông tin khoa Quốc tế - ĐHQGHN.
 
GS.TSKH Nguyễn Trọng Do, chủ nhiệm khoa Quốc tế cho biết: “Các sinh viên học tập tại khoa, có được thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, sẽ nhận được những suất học bổng cho toàn bộ thời gian học hay cho từng học kỳ. Tổng giá trị quỹ học bổng hàng năm của khoa Quốc tế lên tới 4,5 tỷ đồng. Học bổng cao nhất là học bổng Chu Văn An có giá trị hơn 282 triệu đồng/1SV/khóa học và thấp nhất là học bổng Lê Anh Xuân có giá trị 10 triệu đồng/năm học. Hàng năm, 12 -15% tổng số SV được nhận các loại học bổng nói trên. Đặc biệt, khoa Quốc tế đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển SV Việt Nam cấp các suất học bổng Hiệu trưởng ĐH HELP - khoa Quốc tế cho các em HS có thành tích cao trong học tập và học bổng hỗ trợ học tập dành cho HS tiêu biểu của trường THPT ở các tỉnh miền Bắc. Mỗi năm có 30 suất, mỗi suất trị giá 282 triệu đồng”.
 
Tại ngày hội tuyển sinh, các HS, phụ hynh đã được cung cấp thông tin về điều kiện tuyển sinh đại học năm học 2012 - 2013 với các chuyên ngành đào tạo đại học, các loại hình học bổng, môi trường học tập của SV… Đặc biệt, trong ngày hội này, giảng viên các trường đại học nước ngoài như Nga, Pháp, Úc, Trung Quốc… trực tiếp tư vấn cho HS.
 
Tặng học bổng trị giá hơn 282 triệu đồng cho thí sinh đạt điểm cao nhất
Các giảng viên người Nga đang tư vấn cho phụ huynh.
 
Bên cạnh đó, HS dự Ngày hội tuyển sinh cũng được tham gia cuộc thi Olympic toán quốc tế do trường ĐH Năng lượng Matxcơva tổ chức. Hiện, các bài thi của HS đang được các khoa ráp phách chấm và trường sẽ trao học bổng học tập tại ĐH Năng lượng cho 3 thí sinh đạt điểm cao nhất.
 
Tặng học bổng trị giá hơn 282 triệu đồng cho thí sinh đạt điểm cao nhất
Học sinh tham dự cuộc thi Olympic toán quốc tế do trường ĐH Năng lượng Matxcơva tổ chức.
 
Được biết, năm 2012, khoa Quốc tế - ĐHQGHN tuyển 550 chỉ tiêu thuộc các hệ đào tạo tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp trong năm 2012. Khoa sẽ tiến hành xét tuyển hồ sơ dựa trên kết quả thi ĐH, CĐ ở các khối A, A1, D.

Hồng Hạnh