Thanh Hóa: 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi

(Dân trí) - Trong buổi thi môn Lý chiều nay, một thí sinh ở Thanh Hóa bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Trước đó trong buổi thi môn Toán, một thí sinh khác cũng bị đình chỉ thi cũng với lý do trên.

Trong buổi thi môn Lý, khi thời gian làm bài được 30 phút, giám thị phát hiện thấy điện thoại của thí sinh (TS) mang SBD 201 Phi Quang Bằng, điểm thi A1A3, Cơ sở 1, Trường đại học Hồng Đức rung lên. Ngay sau đó TS này đã bị lập biên bản đình chỉ thi.

Trong buổi thi môn Toán sáng nay, một TS khác là Hoàng Văn Nghĩa SBD 2528, phòng thi 67, điểm thi A1 Cơ sở 3, Trường đại học Hồng Đức cũng bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Ngoài ra trong tổng số 3802 thí sinh dự thi không có trường hợp nào bỏ thi.

Thanh Hóa: 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi - 1

Số ít thí sinh ở Thanh Hóa mang bộ mặt vui vẻ khi ra khỏi phòng thi môn Vật lLý chiều 4/7. 

Mặc dù thời tiết tại Thanh Hóa trong ngày thi đầu tiên nắng nóng nhưng không có TS nào đến điểm thi trễ. Tình hình an toàn giao thông đối với các TS không có vấn đề gì.

Vào đầu buổi thi môn Lý chiều nay, rất nhiều trường hợp đi bán đáp án môn Toán với giá 5.000đ/tờ. Nhiều phụ huynh tò mò muốn xem cũng bỏ tiền ra mua. Cùng với việc bán đáp án môn Toán, nhiều phụ huynh còn không kịp nghỉ ngơi khi nhiều người đi phát tờ rơi quảng cáo.

Thanh Hóa: 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi - 2
Nhiều phụ huynh mua đáp án môn Toán trong buổi chiều nay.

Chú Nguyễn Văn Bình, quê ở huyện Yên Định đưa con đi thi cho biết: “Chưa thi xong đã có giấy báo nhập học rồi. Cả buổi ngồi đợi cháu đi thi mà nhận được bao nhiêu là thông báo, quảng cáo rồi thư mời, đúng là loạn cả lên. Quan trọng là học xong như thế nào chứ bọn trẻ bây giờ có nhiều cơ hội để đi học thật”.

Thanh Hóa: 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi - 3

Thí sinh chưa thi xong đã có thông báo chiêu sinh.

Duy Tuyên - Lan Anh