Thanh Hóa: 5 học sinh được miễn thi, xét đặc cách tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Thanh Hóa có 5 học sinh được miễn thi, xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.

Theo đó, 2 học sinh được xét đặc cách tốt nghiệp là em Lường Văn Tuấn và Lê Trọng Tuấn, là 2 học sinh khiếm thị của Trường THPT Sầm Sơn, thị xã Sầm Sơn.
 
Trong suốt 3 năm học, tuy có hoàn cảnh đặc biệt nhưng 2 em Lường Văn Tuấn và Lê Trọng Tuấn đều có học lực khá, tư chất thông minh, nhất là biết áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc học tập.  
 
Ngoài ra, còn có 3 thí sinh khác ở Thanh Hóa được Bộ GD-ĐT miễn thi tốt nghiệp là: Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trần Mạnh Bắc, Nguyễn Đức Bình đều là học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn. Ba em đã tham dự các môn thi là Vật lý, Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế.
 
Thanh Hóa: 5 học sinh được miễn thi, xét đặc cách tốt nghiệp THPT - 1
Học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn đang nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT.
 
Trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, Thanh Hóa có 55.781 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó khối THPT là 47.436, khối GDTX là  8.345. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Thanh Hóa có 44 cụm trường, không có cụm lẻ với 2.331 phòng thi, được tổ chức thành 122 hội đồng thi.
 
Điểm đặc biết năm nay đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp, yêu cầu Điện lực Thanh Hóa phải đảm bảo cung cấp điện đầy đủ trong 3 ngày thi. Đồng thời yêu cầu lực lượng Công an đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự an toàn giao thông trong các ngày thi diễn ra.
 
Trước đó, từ ngày 14 - 18/5, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã tổ chức 3 đoàn công tác đi các điểm thi để kiểm tra. Một số điểm thi chưa đảm bảo đủ điều kiện an toàn, không đảm bảo vệ sinh học đường, hoặc thiếu máy phô tô, máy phát điện đã được Sở chỉ đạo khắc phục ngay sau đó. Đến ngày 25/5 không có điểm thi nào không đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ thi.
 
Các nhà trường cũng đã tổ chức cho học sinh học nội quy thi, rèn luyện kỹ năng làm bài thi và các thủ tục trong phòng thi, thông báo cho thí sinh biết phòng thi, địa điểm thi, phối hợp với hội cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương tổ chức việc đi lại, ăn ở của thí sinh trong các ngày thi, tổ chức giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 
Đến ngày 31/5, Sở đã điều động đủ số lượng cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi và lực lượng thanh tra giám sát.
 
Sở cũng đã thành lập 3 đoàn công tác thu bài, chuyển bài thi, hồ sơ thi các môn tự luận đến 3 điểm chấm thi là Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh và 4 tổ nhận bài, hồ sơ thi các tỉnh về chấm.
 
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Ngày mai 2/6, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên.

Tin, ảnh: Duy Tuyên