Thanh Hóa: Thí sinh, phụ huynh “quay quắt” trong nắng nóng

(Dân trí) - Sau khi kết thúc môn thi buổi sáng, nhiều thí sinh đăng ký thi môn Tiếng Anh buổi chiều vì nhà xa đã phải ở lại Hội đồng thi. Không có chỗ nghỉ trọ, các thí sinh cũng như phụ huynh phải vật vờ bên ngoài, ngồi đủ chỗ chống chọi với cái nắng 40 độ C.

Từ 12h – 13h30 phút ngày 1/7, phóng viên Dân trí có mặt tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đây là thời gian nắng nóng đỉnh điểm có nơi hơn 40 độ C. Tuy nhiên, nhiều thí sinh cũng như các phụ huynh vẫn phải chống chọi với tiết trời nắng nóng kỷ lục này để chờ đến giờ thi buổi chiều.

Chị Lương Thị Hải Yến đưa con đi thi tại Hội đồng thi trường THPT Hà Trung chia sẻ: “Nắng nóng quá không sao chịu nổi được, vì nhà xa nên mẹ con tôi không về, về sợ đến không kịp buổi thi chiều nên phải ở lại. Không có nhà nghỉ trọ chỉ còn cách phải ngồi vật vờ ở quán nước, gốc cây như thế nào thôi”.

Không có nơi nghỉ trọ, nhiều thí sinh và phụ huynh phải ở lại Hội đồng thi
Không có nơi nghỉ trọ, nhiều thí sinh và phụ huynh phải ở lại Hội đồng thi

Cũng chung cảnh như mẹ con chị Yến, nhiều thí sinh, phụ huynh khác cũng tìm những gốc cây, quán nước ven đường tránh nắng. Nhiều phụ huynh cố gắng chịu đựng vì con. Có nhiều thí sinh nắng nóng cộng với áp lực bài thi nên đã quá uể oải, mệt mỏi. Thí sinh Trần Văn Nam cho hay: “Em chỉ mong sao giờ nghỉ trưa qua nhanh để vào phòng thi. Trời nắng nóng thế này chịu không nổi. Trong phòng làm bài thi còn đỡ chứ ở ngoài không sao chịu được, sợ ốm mất”.

Tình cảnh chung của nhiều thí sinh và phụ huynh ở Ninh Bình vào Thanh Hóa đi thi là đều không có chỗ nghỉ trưa. Vì nơi ở cách Hội đồng thi chỉ khoảng 20 – 50km nên nhiều phụ huynh ở Ninh Bình đưa con vào Thanh Hóa đi thi bằng xe máy, buổi chiều thi xong là đưa con về. Tuy nhiên, do trời quá nắng nóng nên nhiều phụ huynh cũng cảm thấy kiệt sức.

Phụ huynh, thí sinh ngồi vật vờ bên đường
Phụ huynh, thí sinh ngồi vật vờ bên đường

Nhiều thí sinh không có chỗ nghỉ phải nằm vật vạ trên yên xe máy. Số thí sinh khác thì tranh thủ xem lại bài trong giờ nghỉ trưa để chiều vào làm bài thi môn Tiếng Anh. Ông Nguyễn Văn Thành cho hay: “Điểm thi này (trường THPT Hà Trung - PV) đông thí sinh lại ít các hộ dân nên chúng tôi không biết tìm nơi để trọ tránh nắng. Kỳ thi kéo dài thêm hai ngày nữa mà cứ nắng như thế này chắc chịu không nổi”.

Những hình ảnh thí sinh, phụ huynh phải quay quắt trong nắng nóng mà PV Dân trí ghi lại được trưa ngày 1/7.

Hai bố con không có chỗ nghỉ trưa phải ngồi ghé tạm bên quán chờ giờ thi buổi chiều
Hai bố con không có chỗ nghỉ trưa phải ngồi ghé tạm bên quán chờ giờ thi buổi chiều

Một thí sinh uể oải nằm nghỉ ngay trên xe máy
Một thí sinh uể oải nằm nghỉ ngay trên xe máy

Ngồi ngay nhà chờ xe buýt để nghỉ trưa tránh nắng
Ngồi ngay nhà chờ xe buýt để nghỉ trưa tránh nắng

Vừa che ô, bịt kín người, thí sinh này vẫn không bớt được cái nắng như thiêu 40 độ C
Vừa che ô, bịt kín người, thí sinh này vẫn không bớt được cái nắng như thiêu 40 độ C

Nhiều phụ huynh cũng thấy mệt mỏi vì nắng nóng
Nhiều phụ huynh cũng thấy mệt mỏi vì nắng nóng

Ôn bài thi buổi chiều ngay dưới gốc cây.
Ôn bài thi buổi chiều ngay dưới gốc cây.

Thái Bá