Thành lập Hội đồng coi thi liên trường tại Vinh, Quy Nhơn, Cần Thơ

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa ký quyết định thành lập Hội đồng coi thi liên trường tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 tại cụm thi thành phố Vinh (Nghệ An), thành phố Quy Nhơn (Bình Định) và thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Bộ chỉ đạo ông Nguyễn Ngọc Hợi, hiệu trưởng Trường ĐH Vinh làm chủ tịch Cụm thi thành phố Vinh; ông Lê Văn Ngọ, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, ông Đinh Xuân Khoa, phó Hiệu trưởng trường ĐH Vinh làm phó Chủ tịch.

Cụm thi thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ làm Chủ tịch; ông Trần Trọng Khiếm, quyền.giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ, ông Đỗ Văn Xê, phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ làm phó Chủ tịch.

Cụm thi thành phố Quy Nhơn do ông Nguyễn Hồng Anh, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn làm Chủ tịch; ông Trần Văn Quý, giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định, ông Đinh Thanh Đức, phó Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn làm phó Chủ tịch.
 
Thành lập Hội đồng coi thi liên trường tại Vinh, Quy Nhơn, Cần Thơ - 1
Sinh viên tham gia tình nguyện mùa thi 2009.

Để kỳ thi tại cụm thi diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ GD-ĐT đề nghị thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn, TP Cần Thơ, UBND tỉnh Nghệ An và TP.Vinh chỉ đạo các cấp, ngành của địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, trường ĐH Quy Nhơn, ĐH Cần Thơ, ĐH Vinh và các trường ĐH khác bảo đảm tốt nhất các điều kiện cần thiết cho kỳ thi.

Cụ thể, đảm bảo đủ số phòng thi và các điều kiện về bàn ghế, ánh sáng của các phòng thi; Bảo đảm trật tự, an toàn trong việc vận chuyển đề thi, bài thi; đảm bảo trật tự, an toàn tại các điểm thi, phòng thi; Cung cấp điện nước ổn định trước ngày thi để làm đề thi và trong các ngày thi.

Đặc biệt, tăng cường phương tiện giao thông, có giải pháp tránh ùn tắc giao thông, không để thí sinh đến muộn do ách tắc giao thông; hướng dẫn và tạo điều kiện ăn ở, đi lại cho thí sinh và gia đình từ các địa phương về thành phố dự thi, chỉ đạo việc bảo đảm an toàn thực phẩm; đảm bảo thông tin liên lạc trước và trong các kỳ thi; có phương án xử lý kịp thời nếu xảy ra thiên tai, hỏa hoạn.

Bộ GD-ĐT phân công thí sinh có hộ khẩu thường trí thi tại các điểm thi như sau: Cụm thi tại TP Vinh dành cho thí sinh thi vào trường ĐH Vinh và các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nguyện vọng thi vào các trường ĐH đóng tại khu vực Hà Nội.

Cụm thi tại thành phố Cần Thơ dành cho thí sinh thi vào Trường ĐH Cần Thơ và các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng và TP Cần Thơ có nguyện vọng thi vào các trường ĐH đóng tại khu vực TP.HCM.
 
Cụm thi tại thành phố Quy Nhơn dành cho thí sinh thi vào Trường ĐH Quy Nhơn và các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam có nguyện vọng thi vào các trường ĐH đóng tại khu vực Hà Nội, TPHCM.
 

Kỳ thi tuyển sinh ĐH được tổ chức thành hai đợt:

Đợt 1: Ngày 4 và 5/7/2010: Thi ĐH khối A, V.

Đợt 2: Ngày 9 và 10/72010: Thi ĐH khối B, C, D, H, K, M, N, T, R.

 

Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010