Huế:

Thêm 1 thí sinh nữ bị sốt phát ban nặng phải nghỉ thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Sáng nay 4/6 tại hội đồng thi trường ĐH Sư phạm Huế, 1 thí sinh nữ đã không dự thi được vì sốt phát ban nặng. 4 buổi thi trước em này tuy đã nhiễm sốt nhưng vẫn cố gắng dự thi đầy đủ.

Thí sinh nữ tên Nguyễn Thị Thanh Hiếu, học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế). Em Hiếu dự thi khối THPT, hội đồng thi ĐH Sư phạm Huế. Sáng nay, người nhà em Hiếu đã đến báo tin và xin phép hội đồng thi cho em được nghỉ thi vì sốt phát ban nặng.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phụ trách chính công tác coi thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011, cho biết: “Theo quy chế, điều kiện cần để được đặc cách miễn thi 2 môn là học lực trung bình và hạnh kiểm khá thì em Hiếu đã thỏa mãn. Về điều kiện đủ, nếu kết quả chấm điểm bài thi của em Hiếu ở 4 môn thi trước của em, bài nào cũng từ 5 điểm trở lên là em được đặc cách đã thi qua tốt nghiệp”.

Thêm 1 thí sinh nữ bị sốt phát ban nặng phải nghỉ thi tốt nghiệp - 1

Ở hội đồng thi ĐH Sư phạm Huế sáng nay có thêm 1 thí sinh nữ không thể dự thi vì sốt phát ban nặng.

Trước đó, trong buổi thi sáng qua 3/6, một thí sinh nữ tên Bùi Thị Quỳnh Hương, HS Trường THPT Nam Đông (huyện miền núi Nam Đông), thi ở hội đồng trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên - Huế cũng đã bị sốt phát ban nặng trong lúc thi nên phải bỏ thi giữa chừng để điều trị. Hiện em Hương vẫn đang sốt nặng.

Ông Sơn cho biết thêm là công tác y tế tại các hội đồng thi trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay rất tốt, đảm bảo được số lượng 1 nhân viên y tế/1 hội đồng. Nhân viên y tế là cán bộ y tế của Trung tâm y tế học đường tỉnh Thừa Thiên - Huế hay các bác sĩ thuộc trạm y tế phường xã. Mỗi hội đồng thi đều có phòng chăm sóc y tế riêng với các điều kiện vệ sinh, thuốc, giường đầy đủ. Khi có thí sinh, giám thị bị đau đột xuất đều được đưa về săn sóc tại phòng. Nếu nặng quá thì cán bộ y tế phối hợp nhanh với tuyến trên để đưa người bệnh lên bệnh viện điều trị.

Đại Dương