Thi ĐH đợt 2: Tăng cường kỷ luật phòng thi

(Dân trí) - Bắt đầu từ 8h sáng nay, thí sinh dự thi ĐH đợt 2 đến trường làm thủ tục dự thi. Đây là đợt thi có nhiều khối thi, báo hiệu sự phức tạp nên từ Bộ GD-ĐT tới các trường đều tăng cường tuyên truyền quy chế thi, nâng cao ý thức của thí sinh.

Thi ĐH đợt 2: Tăng cường kỷ luật phòng thi - 1
Cán bộ coi thi nhận diện thí sinh trước khi vào phòng thi trong đợt 1 kỳ thi ĐH 2010. (Ảnh: Hữu Nghị)
 
Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, công tác coi thi ở đợt thi thứ 2 này sẽ được đặc biệt quan tâm vì đây là đợt thi có nhiều môn thi tự luận.

Trước kỳ thi đợt 2, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã có công điện gửi các trường, trong đó nhấn mạnh việc siết chặt công tác coi thi; phổ biến kĩ các qui định của Quy chế thi cho cán bộ coi thi, nhất là cán bộ coi thi lần đầu; phổ biến kỹ Quy chế tuyển sinh cho thí sinh, nhắc thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại di động vào trong phòng thi, không để thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật do không được nghe phổ biến Quy chế;

Điểm mới về quy định phòng thi trong đợt thi này là cán bộ coi thi thứ nhất chỉ ký vào giấy thi và giấy nháp của thí sinh, sau khi thí sinh đã ghi đầy đủ họ tên, số báo danh và các mục cần thiết khác trên tờ giấy thi và giấy nháp. Đối với các tờ giấy thi và giấy nháp bổ sung, cũng thực hiện theo đúng qui định trên. Đối với các môn thi trắc nghiệm, cả 2 cán bộ coi thi ký vào phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp trước khi phát cho thí sinh.

ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội năm nay có 6.808 hồ sơ đăng ký dự thi (cả dự thi nhờ), do vậy trường đã chuẩn bị 192 phòng thi và gần 400 cán bộ coi  thi.

ĐH Thái Nguyên, ông Ngô Văn Hải Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đợt thi này trường có 35.402 hồ sơ ĐKDT với các khối B, C, D, M... Trường đã chuẩn bị 21 điểm thi với 813 phòng thi, huy động hơn 2150 cán bộ tham gia coi thi.

Theo kinh nghiệm tuyển sinh nhiều năm và qua thi đợt 1 (81,55% đến dự thi), dự báo đợt thi này có khoảng 80% thí sinh đến dự thi.

Cũng theo ông Hải, thi đợt 1, trường có 9 thí sinh vi phạm quy chế tuyển sinh do mang điện thoại di động và tài liệu. Đợt 2 có nhiều khối thi, phức tạp hơn, do vậy trường yêu cầu giám thị tăng cường giáo dục ý thức hơn nữa cho thí sinh về những quy định trong phòng thi.
 
Thi ĐH đợt 2: Tăng cường kỷ luật phòng thi - 2
Thí sinh trong phòng làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1 năm 2010. (Ảnh: Hữu Nghị)

ĐH Hà Nội, ông Lê Quốc Hạnh, trưởng phòng đào tạo của trường cho biết có 7.700 thí sinh dự thi, trường chuẩn bị 188 phòng thi tại 4 điểm thi (2 điểm trong trường và 4 điểm thuê ở ngoài) trường huy động khoảng 500 người tham gia coi thi.

Để nhắc nhở thí sinh cần nắm chắc quy chế, trường đã dán nội quy phòng thi ngay từ cổng trường ra vào, mỗi cửa phòng thi và mỗi buổi thi cán bộ coi thi sẽ nhắc lại quy định này - ông Hạnh cho hay.

ĐH Nông nghiệp Hà Nội, đợt thi này có 28.173 hồ sơ đăng ký dự thi; ĐH Sư phạm II, đợt thi này có hơn 7.000 thí sinh dự thi.

ĐH Sư phạm II, ông Nguyễn Ngọc Lâm, trưởng phòng đào tạo nhà trường, cho biết thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút, thẻ dự thi và giấy thi, giấy nháp của trường phát. Trước khi thi, cán bộ coi thi sẽ phổ biến lại những quy định cho thí sinh, để sau khi bóc đề thi thí sinh nào vi phạm mặc dù chưa sử dụng nhưng vẫn bị đình chỉ thi.

Ông Lâm cho hay, năm 2009, Trường ĐH Sư phạm II đình chỉ thi hơn 60 thí sinh vi phạm quy chế do quay cóp và mang điện thoại di động. Do vậy, năm nay trường đã tập huấn về Quy chế thi cho cán bộ coi thi 3 buổi trước khi vào thi. Sau mỗi buổi sẽ họp các cán bộ coi thi lại để rút kinh nghiệm từ các buổi thi trước. Đồng thời, phối hợp với công an kiểm tra và yêu cầu các cơ sở photo không sao chép “phao” thi cho thí sinh.
 

Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT lưu ý: Nội dung đề thi đều nằm trong chương trình và sách giáo khoa, không có trọng tâm. Vì thế, nếu thí sinh có mang theo tài liệu vào phòng thi cũng sẽ không thể sử dụng được mà còn bị lập biên bản đình chỉ thi.

Hồng Hạnh