Đà Lạt:

Thí sinh “chơi sang”, nhà trọ bình dân ế khách

(Dân trí) - Hiện nay, nhiều khách sạn ở TP Đà Lạt quanh các điểm thi đại học đều hết phòng vì phụ huynh và thí sinh thi đai học thuê ở. Trong khi đó, nhiều nhà trọ bình dân dù sát ngay điểm thi vẫn ế phòng.

Tối 8/7, cùng bốn người bạn đi từ khách sạn Anh Đào (trên đường Nguyễn Chí Thanh) ra, chị Nguyễn Nguyệt Anh từ TPHCM lên cho biết, chị vào hỏi thuê phòng nhưng không còn. Chị nói: “Đây là khách sạn quen, trước lên đây đi du lịch chúng tôi đều không cần phải đặt phòng trước, thế mà hôm nay hết chỗ”. Hai người bạn của chị cũng đã đi hỏi các khách sạn lân cận nhưng đều hết phòng và được nhân viên hướng dẫn chỉ về những khu vực ngoài trung tâm thuê phòng. 

Nữ nhân viên trực ở phòng tiếp tân của khách sạn Anh Đào cho hay, 30 phòng của khách sạn đều được thí sinh và phụ huynh các tỉnh về dự thi đại học “lấp kín chỗ” từ đầu tháng 7, cho cả hai đợt thi. “Rất nhiều khách du lịch đến hỏi phòng nhưng không còn chỗ”, cô nhân viên cho hay.

Thí sinh “chơi sang”, nhà trọ bình dân ế khách - 1
Cũng vì thí sinh và phụ huynh “chơi sang” thuê phòng khách sạn ở nên nhiều nhà trọ bình dân ế phòng. Trong ảnh: Một nhà trọ bình dân treo biển “Còn phòng trọ” trưa 9/7.

Hàng chục khách sạn cỡ lớn đến nhỏ dọc đường Nguyễn Chí Thanh, Bùi Thị Xuân… đều hết phòng và đang “yên vị” với lượng khách chính là thí sinh về thi đại học. Ghi nhận, giá phòng tại một một số khách sạn đã “đội” lên so với hồi tháng 6 từ 20 -30%. Theo quản lý các khách sạn, nguyên nhân tăng giá không phải chỉ vì thí sinh về dự thi mà còn do bước vào mùa hè, lượng khách du lịch đổ về đây đang tăng.

“Phòng đơn bình dân trước là 150.000 đồng, bây giờ là 200.000 đồng/ngày. Vừa thí sinh đổ dồn thuê phòng, vừa bước vào mùa hè lại đúng trúng mấy ngày cuối tuần nên giá phải cao hơn thôi”, người phụ trách khách sạn Ly La (18 Nguyễn Chí Thanh) cho hay.

Giá phòng khách sạn giá không hề mềm, giao động từ 200 - 350.000 đồng/ngày nhưng nhiều phụ huynh và thí sinh từ xa đến vẫn “chịu chi”.

“Tôi với một chị nữa đưa con đi thi thuê thuê chung phòng ở khách sạn giá 320.000 đồng/ngày. Biết là tốn kém nhưng lên đây thời tiết lạnh quá, không ở phòng trọ bình dân được vì còn chuyện chăn chiếu, còn phải có nước nóng để tắm nữa chứ”, cô Hà, một phụ huynh đến từ Khánh Hòa cho biết.

Chính vì phụ huynh và thí sinh dự về Đà Lạt dự thi đại học “chơi sang” nên nhiều phòng trọ bình dân trên địa bàn này, sát ngay điểm thi vẫn ế phòng.

“Nhà tôi có 6 phòng cho thuê, mỗi phòng chỉ 50 - 70.000 đồng/ngày cho hai người ở thế mà vẫn dư ba phòng. Bây giờ nhiều người cũng sang lắm, đưa con đi thi toàn ở khách sạn thôi”, chủ một nhà trọ ở gần Trường THPT Nguyễn Du - một trong những địa điểm thi của trường ĐH Đà Lạt - cho hay.

Tin, ảnh: Hoài Nam