Thí sinh hồn nhiên mang điện thoại nhắn tin trong giờ thi

(Dân trí) - Mặc dù đến môn thi cuối cùng nhưng vẫn có hàng chục thí sinh vi phạm quy chế thi vì mang điện thoại vào phòng thi. Thậm chí, thí sinh tại Hội đồng thi trường ĐH Điện lực còn hồn nhiên mang điện thoại ra nhắn tin ngay trong giờ thi môn Hóa.

Trao đổi với Dân trí, ông Bùi Đức Hiền, trường phòng đào tạo trường ĐH Điện lực cho biết: “Đang giữa giờ làm bài thi môn Hóa, thí sinh ở phòng thi số 6 rút điện thoại ra định nhắn tin liền bị cán bộ coi thi đình chỉ thi giao cho Công an PA 83 xử lý”.

Theo ông Hiền, công an trực tại trường đã kiểm tra điện thoại của thí sinh này thấy có tin nhắn mới nhận được là: “Chúc một ngày may mắn!”. Số điện thoại này là số lạ không có trong danh bạ điện thoại của máy. Trong khi đó, đã hết nửa thời gian nhưng bài thi thí sinh vẫn để trắng không viết được chữ nào.
 
Thí sinh hồn nhiên mang điện thoại nhắn tin trong giờ thi - 1
Thí sinh dự thi đợt 1 kỳ thi ĐH năm 2011 tại Hà Nội. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Cũng tại điểm thi Trường ĐH Điện lực, trước khi thu bài môn Hóa, 1 thí sinh đã bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi dù điện thoại đang ở chế độ tắt. Như vậy, kết thúc đợt thi này, Trường ĐH Điện lực có 3 thí sinh vi phạm quy chế đều lỗi mang điện thoại vào phòng thi.

Thông tin từ Trường ĐH Xây dựng, kết thúc môn thi Vật lý, cả trường có 36 thí sinh bỏ thi. Tổng số thí sinh dự thi môn Lý là 8.890. 4 trường hợp bị khiển trách do lỗi trao đổi bài thi.

Còn tại Viện ĐH Mở Hà Nội, TS Lê Văn Thành, Viện trưởng cho biết: “Số thí sinh dự thi môn Hóa là 6.329 đạt 67,28%. Có 2 thí sinh bị khiển trách trừ 25% điểm bài thi do trao đổi bài thi. Đặc biệt, năm trường không có thí sinh nào bị đình chỉ thi”.

Thông tin từ Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, tại buổi thi môn Vật lý, một thí sinh ở tầng 12 đã ngất xỉu và được nhân viên y tế chăm sóc. Còn tại tầng 5, một thí sinh khác không chịu được mùi điều hòa đã được giám thị đưa ra cửa ngồi làm bài.

Hồng Hạnh