Thí sinh lo học ngành gì ra trường có việc làm ngay, lo học phí tăng

(Dân trí) - Nhiều thí sinh băn khoăn việc lựa chọn ngành gì, trường nào để khi ra trường dễ xin việc, có việc làm ngay. Trong khi đó, nhiều thí sinh khác lại lo lắng học phí ở các trường ngoài công lập có mức học phí cao, cha mẹ ở quê sẽ gánh không nổi.

Đó là nhiều tâm tư của hàng ngàn thí sinh tại tỉnh Bình Định, Phú Yên… lo hắng đặt câu hỏi cho lãnh đạo các trường đại học trả lời tại Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017 do báo Tuổi trẻ, Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH), diễn ra tại Trường THPT Trưng Vương (TP Quy Nhơn, Bình Định) ngày 15/7.

Gần 3.000 học sinh các tỉnh miền Trung tham gia Ngày hội tư vấn xét tuyển tại tỉnh Bình Định
Gần 3.000 học sinh các tỉnh miền Trung tham gia Ngày hội tư vấn xét tuyển tại tỉnh Bình Định

Ngày hội xét tuyển, thu hút gần 3.000 bạn thí sinh của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai… với 68 gian tư vấn của 49 trường ĐH, CĐ, trường nghề đến từ TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa…

Tại Ngày hội, các thí sinh được ban tư vấn gồm đội ngũ chuyên gia đến từ Bộ GD&ĐT, lãnh đạo và những người trực tiếp phụ trách công tác tuyển sinh của các trường đã có mặt tại 2 khu vực tư vấn chuyên sâu: Nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Y dược, Luật, Sư phạm… và nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Điện-điện tử, Giao thông vận tải, Công nghệ sinh học, Thực phẩm, Dầu khí…) để giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh về thông tin xét tuyển, học phí, học bổng, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, cách điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển…

PGS.TS Trần Anh Tuấn, Phó Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT trả lời thắc mắc của thí sinh liên quan đến hình thức xét tuyển
PGS.TS Trần Anh Tuấn, Phó Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT trả lời thắc mắc của thí sinh liên quan đến hình thức xét tuyển

Theo ghi nhận, các thí sinh đến với Ngày hội xét tuyển có rất nhiều băn khoăn, thắc mắc chưa được giải đáp. Nhiều bạn lo lắng không biết với điểm số hiện tại có đủ điểm đậu vào trường, gành mình yêu thích, có bạn lại lo lắng học ngành gì để ra trường dễ xin việc. Trong đó, nhiều bạn lại lo lắng học phí các trường ngoài công lập tăng cao thì cha mẹ ở quê nghèo sẽ gánh không nổi.

Bạn Trần Thị Trần Bích Trinh (Trường THPT Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Bình Định), hỏi: “Năm nay, em chỉ đăng ký thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT thì có được xét vào tuyển vào trường CĐ Phương Đông (Đà Nẵng) và học ngành gì để có việc làm?”.

Đại diện Trường CĐ Phương Đông khẳng định điều kiện xét tuyển của trường, học sinh thi tốt nghiệp THPT nhưng đã đỗ tốt nghiệp thì đủ điều kiện vào tất cả các ngành nghề của trường.

Trả lời câu hỏi của thí sinh về việc học ngành gì ra trường để có việc, đại diện Trường CĐ Phương Đông, trấn an: “Học phải có việc, ngành gì xã hội cũng cần, ngành gì nhu cầu cũng có, vấn đề các em lựa chọn ngành nghề cho phù hợp với năng lực, trình độ của mình, đặc biệt trong quá trình học tập, rèn luyện các em phải nỗ lực hết mình. Con đường vào đại học không phải là con đường duy nhất đến thành công”.

Trong khi đó, em Lê Trường Xuân Vũ (Trường THPT Số 3 An Nhơn, thị xã An Nhơn, Bình Định) lại có lo lắng: “Em có nguyện vọng vào Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh) nhưng lo lắng về học phí năm nay sẽ không được UBND thành phố hỗ trợ thì học phí sẽ biến động như thế nào?”.

Trả lời băn khoăn của em Trường, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi (ĐH Y Dược TP HCM), nói: “Tôi không phải là đại diện của trường Y Phạm Ngọc Thạch nên không thể nói thông tin chính xác. Tuy nhiên, theo tôi được biết năm nay trường Y Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh toàn quốc và mức học phí tăng lên 4,4 triệu đồng/tháng”.

Mỹ Trinh thích học Báo chí nhưng lo lắng sợ không đậu vào Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) dù đạt hơn 24 điểm
Mỹ Trinh thích học Báo chí nhưng lo lắng sợ không đậu vào Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) dù đạt hơn 24 điểm

Bạn Lê Thị Mỹ Trinh đến từ trường THPT Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định) hỏi đại diện Trường ĐH KHXH-NV (ĐHQG TP.HCM). "Em thi được 24,45 điểm, nguyện vọng 1 em vào ngành Báo chí, nguyện vọng 2 là ngành ngôn ngữ Anh, không biết 2 ngành đó ngành nào điểm trúng tuyển cao hơn?".

TS. Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) trả lời: "Với số điểm số như vậy em không phải lo lắng, em thích học ngành nào thì em cứ giữ nguyện vọng như vậy. Hy vọng sẽ gặp lại em tại trường".

Có bạn lại lo lắng học phí một số trường ngoài công lập tăng cao thì cha mẹ ở quê sẽ không gánh nổi
Có bạn lại lo lắng học phí một số trường ngoài công lập tăng cao thì cha mẹ ở quê sẽ không gánh nổi
TS. Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) trả lời băn khoăn của các bạn thí sinh muốn đăng ký vào trường
TS. Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) trả lời băn khoăn của các bạn thí sinh muốn đăng ký vào trường

Nhiều bậc phụ huynh cùng con đến Ngày hội Tư vấn Xét tuyển để được tư vấn xét tuyển ngành, nghề cho phù hợp.

Nhiều bậc phụ huynh cùng con đến Ngày hội Tư vấn Xét tuyển để được tư vấn xét tuyển ngành, nghề cho phù hợp.


Nhiều thí sinh quan tâm đến nhóm ngành khoa học tự nhiên, điện - điện tử...

Nhiều thí sinh quan tâm đến nhóm ngành khoa học tự nhiên, điện - điện tử...

Bạn Lê Thoại Mỹ, trường THPT Tuy Phước 2 (huyện Tuy Phước, Bình Định) chia sẻ: “Em thi được 24,5 điểm khối C, hiện em vẫn đang băn khoăn giữa hai ngành Quản trị du lịch lữ hành và ngành Văn hóa học nhân văn. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn em đã xác định mình sẽ thay đổi nguyện vọng phù hợp với sở trường, sở thích của mình”.

Doãn Công