Thí sinh lo lắng vì sợ... ký nhầm

(Dân trí) - Ngay sau khi kỳ thi ĐH đợt I kết thúc, thí sinh Trần Ngọc Liên, TPHCM tá hỏa không biết mình có ký tên đúng vào giấy thu bài hay không. Nếu ký nhầm thì nguy cơ em sẽ bị điểm liệt.

Theo lời kể của Liên thì năm nay em làm hai bộ hồ sơ ĐKDT vào Trường ĐH Ngân hàng TPHCM. Trong đó một bộ đăng ký vào mã ngành 401 và một bộ đăng ký vào mã ngành 402. Với việc nộp hai bộ hồ sơ thì Liên nhận được hai giấy báo dự thi với hai SBD khác nhau. Một giấy báo có số báo danh 04611 và một giấy báo có số báo danh 04606.

Trong quá trình làm thủ tục dự thi Liên đã chọn giấy báo mang SBD 04611 đăng ký vào mã ngành 401. Tuy nhiên do trùng tên và cùng ngày sinh nên cả hai số báo danh mà Liên nhận được đều được bố trí thi ở phòng 154 ở Hội đồng thi Trường THCS Hoàng Quốc Việt. Trong quá trình dự thi thì chỗ ngồi SBD 04606 được bỏ trống.

Tuy nhiên hiện tại Liên rất lo lắng bởi em “nghi ngờ” mình đã ký nhận nộp bài cho SBD 04606 ở môn thi Toán, còn hai môn sau thì em đã ký vào SBD 04611.

Sau khi biết được thông tin này, một chuyên gia tuyển sinh của Bộ cho biết: Đây là một vấn đề khá nghiêm trọng, nếu quả thật thí sinh Trần Ngọc Liên ký nhầm thì nguy cơ em bị hủy kết quả thi là rất cao. Quan trọng hơn là sẽ làm đảo lộn quá trình ghép phách và rọc phách.

Giải thích vấn đề này, chuyên gia trên cho hay, nếu đối chiếu trong danh sách thu bài thì sẽ xuất hiện việc một thí sinh dự thi môn đầu và bỏ hai môn cuối, một thí sinh khác lại bỏ thi hai môn đầu và dự thi hai môn cuối. Theo quy định thì thí sinh chỉ cần bỏ một môn thi thi thì kết quả không còn giá trị nữa.

“Đây rõ ràng là sai sót chính thức phía thí sinh nhưng giám thị cũng một phần sai sót do không hướng dẫn em Liên”, chuyên gia này cho hay.

Trước việc thí sinh đang quá lo lắng và cũng không biết mình có ký sai hay không, Dân trí đã liên lạc và báo cáo tình hình với Văn phòng đại điện của Bộ GD-ĐT ở TPHCM. Sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng đại điện của Bộ đã liên hệ với Trường ĐH Ngân hàng TPHCM để cố gắng làm sao đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Một chuyên viên Văn phòng đại diện của Bộ cho biết, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM sẽ sớm rà soát và báo cáo lại tình hình để thí sinh được biết.

Vụ việc của Liên là lời cảnh báo đối với những thí sinh ĐKDT vào nhiều ngành của một trường. Những đối tượng này cần phải hết sức để ý nhằm tránh việc ký nhầm.

Nguyễn Hùng