Thí sinh ngắm người mẫu trong phòng thi
(Dân trí) - Không cần phải làm bài quá nhanh, thí sinh thường cảm nhận người mẫu bằng cách ngắm lâu, sau đó lấy nét cơ bản, cân chỉnh tỷ lệ chính xác trước khi lên khuôn bản vẽ hay bản tượng. Đôi lúc trong phòng thi có những tiếng huýt sáo nho nhỏ...
Trong bài thi môn Hình họa và Điêu khắc (phần thi Tượng tròn) ở ĐH Nghệ thuật Huế sáng 10/7, thí sinh phải vẽ hoặc nặn mẫu tượng theo hình dáng người làm mẫu trong phòng thi. Chính sự tương tác trực tiếp giữa người và tác phẩm là chất xúc tác cho những bài thi đạt điểm cao.
Với đặc thù chuyên ngành nên hàng năm, tại ĐH Nghệ thuật Huế cũng như các ĐH nghệ thuật khác đều đưa đội hình người mẫu vào làm mẫu cho thí sinh vẽ hay nặn tượng.
Đây là bài thi có thời gian kéo dài nhất trong các khối thi tại ĐH Huế. Thí sinh làm bài cả ngày trong gần 7 tiếng đồng hồ. Giữa 2 buổi sáng chiều, thí sinh được nghỉ giải lao tại chỗ.
Vì bài làm được chấm điểm theo bố cục chặt chẽ và tính sáng tạo nên thí sinh cứ “túc tắc” vẽ, nặn tượng, lâu lâu lại xin ra ngoài đi dạo hành lang một lúc rồi vào thi tiếp. Đội người làm mẫu do ngồi lâu nên cứ khoảng 45 phút là được nghỉ 15 phút lấy sức.
Dưới đây là chùm ảnh được PV Dân trí ghi lại ở ĐH Nghệ thuật Huế sáng 10/7:
Đại Dương