ĐH Kinh tế Quốc dân:

Thí sinh và phụ huynh bức xúc vì điểm chuẩn quá cao

(Dân trí) - Năm 2010, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân xác định điểm chuẩn riêng cho 7 ngành đào tạo với chỉ tiêu cụ thể. Tuy nhiên với mức điểm chuẩn dành cho cả hai khối A, D cho các ngành này là 18 khiến nhiều thí sinh và phụ huynh bức xúc.

Theo thông tin Dân trí có được, ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn thì điểm chuẩn dự kiến sẽ trở thành chính thức. Như vậy việc 7 ngành xác định điểm chuẩn riêng sẽ vẫn ấn định ở mức 18. Với mức điểm chuẩn như vậy thì nhà trường chỉ tuyển được 86 thí sinh trên tổng số 350 chỉ tiêu của 7 ngành này.
 
Thí sinh và phụ huynh bức xúc vì điểm chuẩn quá cao - 1
Thí sinh tham dự kì thi ĐH năm 2010.

Thí sinh và phụ huynh bức xúc

Ngay sau khi nhà trường công bố điểm chuẩn dự kiến, nhiều thí sinh và bậc phụ huynh đã gọi điện trực tiếp cho đường dây nóng tuyển sinh của báo Dân trí bày tỏ bức xúc của mình. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng: Với mức điểm chuẩn hai khối A, D là 18 thì mỗi ngành nhà trường chỉ tuyển được vài thí sinh như vậy thật không công bằng cho những thí sinh quyết định đăng ký vào 7 chuyên ngành này ngay từ đâu.

“Con tôi biết lượng sức mình nên ngay từ đâu đã chọn các ngành có chỉ tiêu cụ thể và có mức điểm chuẩn riêng. Ngay sau khi biết kết quả tuyển sinh và biết kết quả của những thí sinh dự thi vào các ngành này không cao nên gia đình có nhiều hi vọng. Nhưng khi trường công bố điểm chuẩn dự kiến khiến chúng tôi bị sốc. Với việc chỉ lấy khoảng vài thí sinh trúng tuyển vào các ngành này thôi thì liệu có công bằng, cách xây dựng điểm chuẩn của ĐH Kinh tế Quốc dân có hợp lý” - một bậc phụ huynh bức xúc chia sẻ.

Trước vấn đề này Dân trí đã kiểm tra lại thông tin cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010”. Trong cuốn cẩm nang này ghi khá rõ đối với các chuyên ngành đã có chỉ tiêu: Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn (417), Thống kê kinh tế xã hội (424), Tin học kinh tế (444), Hệ thống thông tin quản lý (453), Luật kinh doanh (545), Luật kinh doanh quốc tế (546), Công nghệ thông tin (146), điểm xét theo ngành học. Ngoài thông tin này nhà trường cũng không đưa ra bất kì ưu tiên gì thêm đối với thí sinh đăng ký ngành này.

Như vậy số chỉ tiêu còn thiếu của 7 chuyên ngành này sẽ được xử lý như thế nào? Tại sao Trường ĐH Kinh tế Quốc dân lại không lấy điểm chuẩn thấp hơn để nhận thêm thí sinh trúng tuyển? Trước những câu hỏi này Dân trí đã có buổi làm việc trực tiếp với thầy Nguyễn Quang Dong - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH kinh tế Quốc dân.

Không thể hạ điểm chuẩn thấp hơn

Theo thầy Nguyễn Quang Dong thì sở dĩ năm nay Trường ĐH Kinh tế Quốc dân quyết định xây dựng điểm chuẩn riêng cho 7 ngành là do những năm qua mặc dù nguồn nhân lực các ngành này luôn khan hiếm nhưng thí sinh lại ít đăng ký. Nguyên nhân chủ yếu là bởi các ngành này có mức thu nhập không cao bằng các ngành khác. Chính vì thế theo đề nghị của các khoa và cũng trên cơ sở thực tế nên lãnh đạo nhà trường quyết định lấy điểm chuẩn riêng nhằm mục đích chọn được thí sinh thực sự thích vào các ngành này ngay từ đầu.

Tuy nhiên do số lượng thí sinh đăng ký vào 7 ngành này không đông như các ngành khác, bên cạnh đó mặt bằng điểm của những thí sinh đăng ký không cao. Chính vì thế khi xác định điểm chuẩn nhà trường đã rất cân nhắc. Tuy nhiên sự cân nhắc nào cũng cần tiến đến mục tiêu là đảm bảo chất lượng đầu vào. Không có sự chênh lệnh quá lớn so với các ngành khác.

Cũng theo thầy Dong thì việc xác định điểm chuẩn không đơn giản như nhiều bậc phụ huynh và thí sinh nghĩ. Các trường không thể lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu mà sẽ căn cứ vào mặt bằng điểm thi chung, sự phân bố điểm giữa các khối… để xác định điểm chuẩn. Bên cạnh đó khi đưa ra điểm chuẩn cũng tính đến phương án đảm bảo chất lượng đầu vào.

Bên cạnh đó Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng không quá cứng nhắc ấn định số sinh viên mỗi lớp của 7 chuyên ngành trên. Có thể các lớp dưới hoặc trên 50 sinh viên nhà trường vẫn đào tạo vì đó là nhu cầu của xã hội. Thậm chí lớp chỉ có 20 sinh viên thì nhà trường cũng vẫn đào tạo bình thường.

“Trên thực tế thì hàng năm Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vẫn xét tuyển nguyện vọng 2. Tuy nhiên cuộc đua này chỉ dành cho những thí sinh đạt mức điểm trúng tuyển theo khối thi của trường đưa ra nhưng chưa trúng tuyển vào ngành đăng ký dự thi”, thầy Dong cho hay.

Theo thống kê từ Phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thì với mức điểm chuẩn mà nhà trường đưa ra thì nhà trường gọi vượt quá so tổng chỉ tiêu rất nhiều (tổng chỉ tiêu năm 2010 của ĐH Kinh tế Quốc dân là 4.015 thí sinh - PV). Số chỉ tiêu còn thiếu có 7 ngành trên sẽ dành cơ hội cho những thí sinh đã trúng tuyển vào trường theo khối thi, chưa trúng tuyển vào ngành ĐKDT nhưng có nguyện vọng đăng ký.

Quy trình đăng ký nguyện vọng chuyển ngành sẽ được nhà trường phổ biến chi tiết trong giấy báo trúng tuyển.

Nguyễn Hùng