Thí sinh vất vả đi “xin” giấy chứng nhận điểm thi!

(Dân trí) - Việc chuyển giấy chứng nhận điểm thi qua khá nhiều khâu nên có thể dẫn đến việc thất lạc. Trong khi thí sinh khổ sở đi tìm thì những đơn vị liên quan luôn “đùn đẩy” trách nhiệm cho nhau.

Mặc dù hôm nay đã là ngày 1/9 nhưng nhiều thí sinh của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An... vẫn phản ánh với Dân trí về việc chưa nhận được giấy chứng nhận điểm thi. Đến nơi nộp hồ sơ ĐKDT trước kia để tìm hiểu nguyên nhân thì vẫn câu trả lời quen thuộc: Trường đó chưa gửi về!

Thí sinh Lê Thanh Huyền đăng ký NV1 vào Trường ĐH Lao động xã hội bằng cách dự thi nhờ ở Trường ĐH Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa). Cả tuần nay em đã phải chạy đi chạy lại từ phòng giáo dục rồi đến Trường ĐH Hồng Đức nhưng kết quả vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận điểm thi.

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010, đối với thí sinh có nguyện vọng 1 học tại trường không tổ chức thi, trường tổ chức thi có nhiệm vụ: in và gửi giấy báo dự thi, coi thi, chấm thi nhưng không xét tuyển trong đợt 1. Trước ngày 15/8 hằng năm, in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường, Phiếu báo điểm và dữ liệu kết quả thi cho trường không tổ chức thi để các trường này xét tuyển thí sinh trong đợt 1, gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển, Giấy chứng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm cho Sở GD&ĐT.

“Em đã làm tất cả các thủ tục như Dân trí hướng dẫn. Nhưng khi mang 2 giấy xác nhận đến Trường ĐH Hồng Đức thì được trả lời trường đã hết trách nhiệm. Hỏi Trường ĐH Lao động Xã hội thì nhà trường nói đã gửi về Sở rồi. Hôm nay là ngày 1/9. Tiếp tới là các ngày nghỉ lễ 2/9 em không biết phải làm thế nào để đảm bảo quyền lợi cho em. Toàn bộ số học sinh thi Trường ĐH Lao động xã hội khối C, điểm thi tại ĐH Hồng Đức đều chưa nhận được. Tất cả các bạn cùng đều rất hoang mang”, Huyền chia sẻ.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Đồng Dũng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Lao động xã hội cho biết: “Khi nhà trường nhận được giấy chứng nhận điểm thi từ các trường có tổ chức thi gửi về thì ngay lập tức gửi về cho các Sở. Riêng đối với Trường ĐH Hồng Đức thì nhà trường đã tiếp nhận giấy chứng nhận điểm thi và gửi về cho Sở GD-ĐT Thanh Hóa rồi”.

Khi nhận được thông tin về nhiều thí sinh ở tỉnh Thanh Hóa chưa nhận được giấy chứng nhận điểm thi của ĐH Lao động xã hội, ông Lê Xuân Đồng - giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: “Với việc trường tổ chức thi chuyển giấy chứng nhận điểm thi ra trường không tổ chức thi sau đó lại mới chuyển về cho Sở nên rất dễ xảy ra tình trạng thất lạc. Mùa tuyển sinh năm nào cũng vậy, việc thất lạc giấy chứng nhận điểm thi của tỉnh Thanh Hóa đều xảy ra. Để giải quyết tình trạng này Sở đã có giấy xác nhận để thí sinh đến trường tổ chức thi xin cấp lại”.

Ngay sau khi Dân trí trao đổi với ông Lê Xuân Đồng thì chuyên viên phụ trách tuyển sinh của Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã chủ động gọi điện và thông báo: “Sở vừa nhận được giấy chứng nhận điểm thi của Trường ĐH Lao động xã hội và sẽ chuyển về các phòng giáo dục ngay để sớm cấp phát cho các em”.

Theo như lời giải thích của chuyên viên này thì hiện nay rất nhiều trường không tổ chức thi chưa gửi giấy chứng nhận điểm thi về cho Sở. Nguyên nhân là do các trường này nhận được giấy chứng nhận điểm thi từ phía các trường tổ chức thi chậm. Để tránh thất lạc nên các trường không tổ chức thi sau khi tập hợp đầy đủ mới gửi về cho các địa phương.

“Tôi nghĩ thí sinh không cần phải quá lo lắng vì thời gian xét tuyển NV2 vẫn còn nhiều. Nếu cận ngày cuối nộp hồ sơ xét tuyển NV2 mà vẫn chưa nhận được thì lúc đó chúng tôi sẽ có xác nhận để yêu cầu trường không tổ chức thi cấp lại cho các em. Quan điểm của chúng tôi là đảm bảo mọi quyền lợi của thí sinh, riêng những ngày tới (những ngày nghỉ lễ 2/9) sẽ vẫn có cán bộ túc trực để tiếp nhận và giải quyết cho các em”, chuyên viên này khẳng định.

Đứng về phía trường tổ chức thi, PGS.TS Lê Văn Trưởng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức Thanh Hóa cho hay: “Chúng tôi sẽ không gây bất kì khó khăn nào cho thí sinh. Nếu các em có giấy tờ xác nhận giấy chứng nhận điểm thi bị thất lạc thì chúng tôi sẽ cấp lại ngay”.

Cũng rơi vào tình cảnh tương tự như các thí sinh ở tỉnh Thanh Hóa, em Nguyễn Thị Tố Oanh (Nghệ An) cũng rất lo lắng vì thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận điểm thi khối V của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Khi hỏi phòng giáo dục, nơi em nộp hồ sơ ĐKDT thì chỉ nhận được câu trả lời: “Phòng chỉ nhận được giấy báo điểm của khối khác, còn khối V không thấy”.

Ngày 27/8, Dân trí đăng bài viết "Thí sinh ĐH Kiến trúc HN hoang mang vì chưa nhận giấy báo điểm" về trường hợp của em Phạm Ngọc Đức ở Thái Nguyên. Sau khi không nhận được giấy chứng nhận điểm thi, em Đức lên trực tiếp Sở GD-ĐT Thái Nguyên để hỏi thì nhận được câu trả lời là Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội chưa gửi giấy báo điểm về. Tuy nhiên khi có sự can thiệp của Dân trí thì Sở lại xác nhận lại là đã nhận được nhưng bị thất lạc chưa tìm thấy. May mắn là Sở Thái Nguyên đã sớm tìm được giấy chứng nhận của ĐH Kiến trúc Hà Nội để chuyển đến thí sinh.

Qua các vụ việc này có thể thấy, mặc dù là nhưng người có quyền được nhận giấy chứng nhận điểm thi (khi đạt được mức điểm sàn ĐH, CĐ của Bộ GD-ĐT) và các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm cấp giấy này cho thí sinh. Tuy nhiên hiện nay thí sinh đang trở thành những người “đi xin” giấy chứng nhận. Một nghịch lý quá khó hiểu!

Là người làm công tác tuyển sinh nhiều năm, ông Nguyễn Quốc Cường - cán bộ tuyển sinh của văn phòng 2 của Bộ GD-ĐT ở TPHCM chia sẻ: “Trên thực tế các trường không bao giờ gửi thiếu giấy chứng nhận cho các em. Phần lớn các khâu thất lạc là từ tuyến Sở đến các phòng GD-ĐT hoặc là đối với những thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại các trường”.

Theo ông Cường thì hiện nay nhiều trường nhận hồ sơ ĐKDT trực tiếp của thí sinh thường yêu cầu các em đến phòng đào tạo để nhận giấy chứng nhận điểm thi. Tuy nhiên cũng có trường lại gửi về cho thí sinh qua đường bưu điện. Do là thư chuyển theo hình thức thường nên khi bị thất lạc thí sinh không biết tìm ai để hỏi, và cũng chẳng có đơn vị nào xác nhận để có thể đến để xin cấp lại. Chính vì thế đôi khi các trường cũng phải linh động giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho các em.

Nguyễn Hùng