Quảng Ngãi:

Thí sinh xếp hàng mua vé tàu đi thi đại học

(Dân trí) - Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT được hơn 1 tuần, hàng ngàn thí sinh và phụ huynh tại Quảng Ngãi lại lục tục xếp hàng chờ đến lượt mua vé tàu đi thi đại học, cao đẳng đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, TPHCM và Hà Nội.

Kỳ thi ĐH diễn ra vào đầu và giữa tháng 7 sắp tới, thế nhưng nhiều thí sinh đã đến ga Quảng Ngãi để đặt vé sớm nhằm tránh tình trạng hết vé đi trong những ngày cận kỳ thi.

 

Có mặt tại ga Quảng Ngãi, PV Dân trí chứng kiến cảnh thí sinh, người nhà thí sinh xếp hàng chờ đến lượt mua vé tàu đi thi đại học và cao đẳng. Cảnh tượng “rồng rắn” mua vé tàu diễn ra từ sáng sớm đến tối mịt, những ngày này, tại điểm bán vé tàu đông như dịp lễ và tết.

 

Hầu hết, thí sinh đi thi đều “sợ” đi xe khách, đặc biệt là điểm đến gần Quảng Ngãi như Đà Nẵng và Quy Nhơn. Thí sinh Nguyễn Thị Hoàng Yến - dự thi cụm thi Quy Nhơn chia sẻ: “Những ngày qua, em thấy hàng loạt vụ tai nạn ô tô xảy ra, nghĩ đến mà sợ cả gai ốc. Đồng thời, gia đình em tuyệt đối cho em đi tàu. Dù gì thì đi tàu lửa cũng an toàn hơn rất nhiều”.

 

Thí sinh và người dân bắt đầu có văn hóa xếp hàng khi mua vé tại ga Quảng Ngãi.
Thí sinh và người dân bắt đầu có văn hóa xếp hàng khi mua vé tại ga Quảng Ngãi.

 

Cảnh rồng rắn xếp hàng mua vé tàu đi thi diễn ra vào sáng ngày 13/6.
Cảnh rồng rắn xếp hàng mua vé tàu đi thi diễn ra vào sáng ngày 13/6.

 

Nhân viên bán vé tàu làm việc nhiệt tình từ sáng sớm đến tối.
Nhân viên bán vé tàu làm việc nhiệt tình từ sáng sớm đến tối.

 

Nhiều thí sinh sốt ruột khi chưa đến phiên mình và sợ hết vé ngày cần đi.
Nhiều thí sinh sốt ruột khi chưa đến phiên mình và sợ hết vé ngày cần đi.

 

Phụ huynh và thí sinh đứng xếp hàng trước cửa bán vé số 2 tại ga Quảng Ngãi.
Phụ huynh và thí sinh đứng xếp hàng trước cửa bán vé số 2 tại ga Quảng Ngãi.

 

Sau 17h00 cũng vẫn còn đông đúc người nhà thí sinh xếp hàng mua vé tàu
Sau 17h00 cũng vẫn còn đông đúc người nhà thí sinh xếp hàng mua vé tàu.

 

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 13/6, ông Bùi Văn Hải - Trưởng ga Quảng Ngãi cho biết: “Mỗi dịp đến mùa thi ĐH và CĐ, ngành đường sắt đều tăng cường tàu phục vụ cho các em đi thi thuận lợi, đặc biệt năm nay thí sinh mua vé tàu đi thi có nhiều hơn so với các năm trước do tâm lý bất an khi đi xe khách. Đối với mỗi giấy báo dự thi, ngành cũng thực hiện chế độ miễn giảm 10% cho thí sinh và thân nhân cùng đi thi, cả lượt đi và lượt về”.

 

Cũng theo ông Bùi Văn Hải, việc áp dụng giảm giá 10% cho thí sinh và thân nhân thí sinh được tiến hành từ ngày 4/6 đến 31/10/2013. Điều khác biệt hơn những năm trước, trường hợp giấy báo dự thi “không” có dấu đỏ thì nhà ga vẫn giảm giá bán vé tàu cho thí sinh đi thi với mức 10% nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được đến trường dự thi.

 

Với tâm lý mất an toàn khi đi xe khách, cùng việc giảm giá vé đi có thân nhân đi cùng thí sinh, hầu hết thí sinh chọn phương tiện đi đến điểm thi bằng tàu lửa. Chị Trần Thị Hoàng Lan (ngụ xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi) đang chờ đợi mua vé, tâm sự: “Nghe nhiều vụ tai nạn xe khách rất kinh hoàng nên gia đình tôi không dám cho cháu đi xe khách. Chỉ có đi tàu lửa vừa an toàn lại vừa với túi tiền của người dân, mong sao con an tâm thi cử và đạt kết quả tốt”.

 

Tham gia đăng ký dự thi ĐH năm 2013, thí sinh Quảng Ngãi đã đăng ký 38.699 hồ sơ, trong đó khối A có 16.461 hồ sơ, khối A1 3.075 hồ sơ, khối B 8.622 hồ sơ, khối C 2.303 hồ sơ, khối D1 5.226 hồ sơ và các khối khác 3.012 hồ sơ. So với năm 2012, giảm 160 hồ sơ.

 

Theo kế hoạch, ngành đường sắt Quảng Ngãi bố trí tăng cường tàu DQ1 (Đà Nẵng - Quy Nhơn) chạy vào các ngày 29-30/6 và ngày 1,2,6,7,11/7/2013 khởi hành từ Đà Nẵng đến ga Quảng Ngãi lúc 8h41 và đến Quy Nhơn lúc 13h16’.

 

Tàu DQ2 (tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng) phục vụ vào ngày 28/6 và 5,10/7/2013, tàu xuất phát tại Quy Nhơn lúc 12h55 và đến Quảng Ngãi vào 18h07, đến Đà Nẵng lúc 21h03’ trong ngày tăng cường.

 

Tàu DQ4 (hướng Quy Nhơn - Đà Nẵng) chạy vào ngày 29-30/6 và 1,6/7/2013 xuất phát tại ga Quy Nhơn lúc 15h35 đến ga Quảng Ngãi lúc 19h38 và ga Đà Nẵng lúc 23h31.

 

Hồng Long