Thi vào 10 THPT tại Quảng Bình: Nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt điểm cao

(Dân trí) - Nhiều thí sinh thi vào lớp 10 ở Quảng Bình cho rằng, đề Toán năm nay không quá khó, đề ra dạng cơ bản, nắm chắc kiến thức là có thể hoàn thành bài thi và đạt điểm khá trở lên.

Vào 9h30 sáng nay (9/6), các sĩ tử thi vào lớp 10 ở Quảng Bình đã hoàn thành bài thi môn Toán với thời gian 120 phút. Tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ, nhiều thí sinh đã hoàn thành bài thi của mình trước khi hết giờ.

Bước ra cổng trường với nụ cười rạng rỡ, em Hoàng Công Văn cho biết: “Em thấy rằng đề thi toán không quá khó, em đã hoàn thành hết bài thi của mình và đúng được khoảng 80%, em hy vọng môn toán sẽ đạt kết quả tốt”.

Đề thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017
Đề thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017

Cùng quan điểm với em Văn, em Mai Chính Nghĩa, học sinh Trường THCS số 1 Nam Lý chia sẻ: “Đề thi nhìn chung là vừa sức với học sinh, 70% các câu là những dạng bài thường gặp nên em cũng không mất nhiều thời gian, ngoại trừ một, hai câu khó dành cho các bạn học giỏi lấy điểm 9, 10, em hy vọng bài của mình sẽ đạt trên 7 điểm để có thể vào học tại Trường THPT Đào Duy Từ”.

Các thí sinh nhận định đề thi không khó, chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt điểm cao
Các thí sinh nhận định đề thi không khó, chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt điểm cao

Như vậy, sau khi kết thúc môn toán sáng nay, các sĩ tử tại Quảng Bình đã hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 -2 017. Năm nay, Quảng Bình có gần 4.000 thí sinh của 8 trường THCS trên địa bàn tham gia thi vào lớp 10. Ngoài ra, còn có 24 trường áp dụng phương thức xét tuyển (trong đó, có một số trường học sinh đăng ký dự tuyển khá thấp so với chỉ tiêu được giao như: Trường THPT kỹ thuật Lệ Thuỷ chỉ đạt 8,75%; THPT Phan Đình Phùng đạt 37,78%; THPT Nguyễn Hữu Cảnh 38,42%...).

Kết thúc môn thi sáng nay, trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Văn Nhân, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, buổi thi đầu tiên vắng 22 thì sinh, buổi thứ 3 là 26 và buổi thi sáng nay có 27 thí sinh vắng thi, không có thí sinh nào bị đình chỉ thi, chỉ có 1 thí sinh trong môn thi Toán sáng nay vi phạm quy chế và bị xử lý theo quy định. Nhìn chung nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, kỳ thi tại Quảng Bình đã diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tiến Thành