Thu đề, giấy nháp 2 môn đầu ở tổ hợp KHTN: Tránh việc thí sinh điều chỉnh lại đáp án

(Dân trí) - Một điều đáng chú ý là các thí sinh ở điểm thi tại Huế sáng nay đều có phần bức xúc vì không được mang đề hai môn Vật lý và Hóa học về nhà mà chỉ cho đem đề môn Sinh học về nhà trong môn thi tổ hợp KHTN (3 môn Lý - Hóa - Sinh). TS. Phạm Văn Hùng, Trưởng cụm thi 33 tại Huế đã giải thích kịp thời cho thí sinh.

Theo các thí sinh, việc thu đề, giấy nháp 2 môn đầu sẽ gây khó khăn cho các em trong việc kiểm tra kết quả.

Các thí sinh thi tại Huế khá bức xúc khi bị thu 2 đề 2 môn đầu tiên trong bài thi tổ hợp KHTN. Tuy nhiên đây là quy định mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo
Các thí sinh thi tại Huế khá bức xúc khi bị thu 2 đề 2 môn đầu tiên trong bài thi tổ hợp KHTN. Tuy nhiên đây là quy định mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Trước thắc mắc này, TS. Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng cụm thi 33 tại Thừa Thiên Huế cho hay, việc thu đề môn 1 và môn 2 lẫn giấy nháp của môn thi tổ hợp (gồm 3 môn theo thứ tự môn 1, môn 2, môn 3) là theo quy định mới của Bộ GD&ĐT trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay.

“Vì chỉ có 1 phiếu trả lời trắc nghiệm cho cả 3 môn, nếu không thu đề 2 môn đầu sau khi hết giờ mỗi môn thì các em sẽ có thời gian còn lại để có thể điều chỉnh đáp án đã trả lời của mình đối với 2 môn trước.

Điều này rất dễ xảy ra tình huống 2 môn trước của các em có liên quan trong môn nộp xét tuyển đại học, nên quy định mới phải thu lại đề, giấy nháp 2 môn trước là để tránh việc thí sinh điều chỉnh có lợi đối với 2 môn đã hết giờ làm bài” - TS. Hùng giải thích việc thu đề, giấy nháp của 2 môn đầu tiên ở phần thi tổ hợp KHTN.

Thu đề, giấy nháp 2 môn đầu ở tổ hợp thi 3 môn tránh thí sinh điều chỉnh lại đáp án
Thu đề, giấy nháp 2 môn đầu ở tổ hợp thi 3 môn tránh thí sinh điều chỉnh lại đáp án

Được biết môn thi tổ hợp KHXH vào sáng mai cũng sẽ áp dụng tương tự thu đề và giấy nháp của 2 môn đầu trong thứ tự 3 môn Lịch sử - Địa lý - Giáo dục Công dân.

Đại Dương