Thủ đô dẫn đầu kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 14

(Dân trí) - Chiều 5/3, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức tổng kết và khen thưởng kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 14 năm 2017. Sau 2 ngày thi, BTC đã chọn ra 580 học sinh để trao giải, trong đó có 44 giải nhất.

Đoàn học sinh Hà Nội dẫn đầu với 28 giải nhất, 58 giải nhì. Học sinh trường chuyên Hà Nội Amsterdam chiếm đa số trong các giải này.

Đây là cuộc thi giải Toán bằng tiếng Anh, dành cho học sinh lớp 8 THCS và lớp 10 THPT. Năm nay, có 843 học sinh các trường THPT chuyên, trường THCS chất lượng cao từ 30 tỉnh thành tham dự.

Thủ đô dẫn đầu kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 14 - 1

Như Dân trí đã đưa tin, kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng được tổ chức từ năm 2004 nhằm giúp các trường THCS và THPT nâng cao chất lượng, tiếp cận tiếng Anh chuyên Toán và chủ động hội nhập quốc tế về giảng dạy Toán học trong các trường phổ thông. Đây đồng thời là dịp để phát hiện và tạo nguồn bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán, đào tạo nhân tài cho đất nước.

Sau 14 năm triển khai, cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh cả nước, Sở Giáo dục Hà Nội kỳ vọng những năm tới sẽ có học sinh quốc tế tham gia.

Mỹ Hà