Thủ khoa ĐH Kinh tế TPHCM được 29 điểm

(Dân trí) - ĐH Kinh tế TPHCM vừa công bố điểm thi của 18.297 thí sinh. Thí sinh Trần Xuân Hóa (SBD 18217) ở Bố Trạch (Quảng Bình) thi ngành Tài chính doanh nghiệp trở thành thủ khoa thứ 2 ở phía nam được 29 điểm.

Trong 3 môn, thí sinh Hóa được điểm 10 môn Hóa, môn Lý được 9,75 và Toán 9 điểm.

Bên cạnh đó, thí sinh Trương Bảo Trung (SBD 16793) ở Tân Trụ (Long An) trở thành á khoa với tổng điểm 3 môn là 28,5 điểm. Ngoài ra, còn có 4 thí sinh được 28 điểm và 4 thí sinh được tổng điểm là 27,5.

Năm ngoái, điểm chuẩn chung của các ngành là 19 điểm.  Nếu theo điểm này thì toàn trường có 3.426 thí sinh trúng tuyển (chưa tính điểm ưu tiên). Còn nếu lấy điểm chuẩn ở mức 18 điểm thì sẽ có 4.543 thí sinh trúng tuyển. Trong khi đó, chỉ tiêu năm nay của trường là 4.000  nên nhiều khả năng điểm chuẩn của trường sẽ giảm còn ở mức từ 18 đến 18,5 điểm.

Cũng trong chiều nay, trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm cũng công bố điểm thi. Năm nay, trường có 1149 thí sinh dự thi. Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Xuân Khôi (SBD:322) thi khối A ngành Kế toàn đạt 28,5 điểm.

Toàn trường có 788/1.197 thí sinh dự thi đạt 10 điểm trở lên (chưa  tính điểm ưu tiên). Trong đó, khối A có 402/772 thí sinh dự thi đạt 10 điểm trở lên, khối D1 có 295/376 thí sinh dự thi đạt 10 điểm. Với chỉ tiêu 1.000, trường sẽ dành khoảng 50% chỉ tiêu để xét tuyển NV2.

Lê Phương