Thủ khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự đạt 29 điểm

(Dân trí) - Sáng nay, Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự đã chính thức công bố điểm thi. Theo đó trường có một thủ khoa đạt mức 29 điểm với Toán, Lý 9,75 và Hóa 9,5. Đây cũng là thí sinh đạt điểm cao nhất trong cả nước tính đến thời điểm này.

Thủ khoa của trường là thí sinh Phạm Sơn Tùng, SBD 1525, thi hệ quân sự. Ở hệ này cũng có 11 á khoa cùng đạt 26 điểm (có những thí sinh làm tròn từ 25,75 lên thành 26).
 
Đối với hệ Dân sự thì thủ khoa của trường là thí sinh Phạm Văn Hoàng, SBD 2995, đạt 25,5 điểm với Toán 9,25, Lý 8,50 và Hóa 7,75.
 
Thủ khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự đạt 29 điểm - 1

Thí sinh trao đổi bài sau khi kết môn thi.
 
Theo thống kê của Dân trí bao gồm tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên thì phổ điểm của Học viện Kỹ thuật quân sự khá cao. Trường có 1.355 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Số thí sinh đạt điểm từ 18 trở lên 743.

Dân trí xin đưa ra những thống kê đối với hệ Dân sự để thí sinh tự đánh giá cơ hội của mình. Dữ liệu phân tích dựa vào tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên nếu có. Đây là những số liệu có tính chất tham khảo, thí sinh cần đợi trường công bố điểm chuẩn để biết mình có trúng tuyển hay không.

1. Nhóm ngành công nghệ thông tin: Chỉ tiêu 140

Có 428 thí sinh đăng ký vào ngành này. Nếu lấy điểm chuẩn là 15,0 thì sẽ có 167 thí sinh đạt, nếu lấy 15,5 sẽ có 146 thí sinh đủ điều kiện và nếu lấy điểm chuẩn 16,0 thì sẽ có 126 thí sinh trúng tuyển. Như vậy thí sinh phải đạt ít nhất 15,5 điểm trở lên mới có cơ hội trúng tuyển.

2. Nhóm ngành Điện - Điện tử: Chỉ tiêu 165

Có 365 thí sinh đăng ký vào ngành này. Nếu lấy điểm chuẩn là 14,5 thì sẽ có 172 thí sinh đạt, nếu lấy 15,0 sẽ có 154 thí sinh đủ điều kiện và nếu lấy điểm chuẩn 15,5 thì sẽ có 134 thí sinh trúng tuyển. Như vậy nếu nhà trường không dành chỉ tiêu xét tuyển NV2 thì thí sinh từ 14,5 điểm trở lên là có cơ hội.

3. Nhóm ngành Cơ khí và cơ khí động lực: chỉ tiêu 170

Ngành có 466 thí sinh đăng ký. Nếu lấy điểm chuẩn là 13,5 thì sẽ có 174 thí sinh đạt, nếu lấy 14,0 sẽ có 151 thí sinh đủ điều kiện và nếu lấy điểm chuẩn 14,5 thì sẽ có 124 thí sinh trúng tuyển. Như vậy ngành này nhiều khả năng lấy điểm chuẩn là 14,5 và dành chỉ tiêu xét tuyển NV2

4. Ngành xây dựng và Cầu đường: Chỉ tiêu 100

Ngành có 257 thí sinh đăng ký. Nếu lấy điểm chuẩn là 14,5 thì có 110 thí sinh trúng tuyển, nếu tăng điểm chuẩn lên 15,0 sẽ có 101 thí sinh đạt và nếu tăng lên 15,5 sẽ có 85 thí sinh đủ điều kiện. Như vậy nhiều khả năng thí sinh đạt từ 15,0 trở lên là có cơ hội trúng tuyển.

Cũng trong sáng nay, ĐH Hồng Bàng, Học viện Âm nhạc Huế cũng đã công bố điểm thi. Tính đến thời điểm này đã có 16 trường HV, ĐH công bố điểm thi. Các bạn thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại đây.

Nguyễn Hùng