Thừa Thiên Huế hạn chế tổ chức tiệc tùng trong ngày 20/11

(Dân trí) - Do tỉnh Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng và nhiều thiệt hại từ trận lũ lớn vừa qua, ngày 13/11, TS. Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh này yêu cầu ngành giáo dục hạn chế tiệc tùng trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị ảnh hưởng nhiều bởi lũ lớn gây ra từ bão số 12. Cả tỉnh có 11 người thiệt mạng, hơn 72.000 căn nhà ngập từ 0,2-1,2m; nhiều tài sản người dân như gia cầm, gia súc, cá lồng bị nước lũ cuốn trôi làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng…

Tỉnh cũng đã đề xuất hỗ trợ riêng về ngành giáo dục 1.000 bộ bàn ghế học sinh loại 2 chỗ, 50.000 cuốn sách vở học sinh…

Nước lũ ngập nhiều phòng học tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong đợt lũ do ảnh hưởng bão số 12
Nước lũ ngập nhiều phòng học tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong đợt lũ do ảnh hưởng bão số 12

Hiện nay việc dọn dẹp tại các trường đặc biệt bị lũ nặng tại Huế vừa hoàn tất, học sinh đã đi học lại, tuy nhiên việc học bị ảnh hưởng khá nhiều bởi gần 1 tuần học sinh nghỉ học, nhiều thiệt hại trong ngành giáo dục cần phải khắc phục trước mắt.

Rất nhiều trường bị ngập sâu trong nước lũ
Rất nhiều trường bị ngập sâu trong nước lũ

Giáo viên tất bật dọn trường học sau lũ
Giáo viên tất bật dọn trường học sau lũ

TS. Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã gửi văn bản đến các Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các trường học tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) một cách đơn giản, gọn nhẹ và giàu tính văn hóa; hạn chế việc tổ chức tiệc tùng tốn kém.

Đại Dương