Thừa Thiên - Huế: Hơn 11 nghìn thí sinh dự thi cao đẳng

(Dân trí) - Đợt tuyển sinh CĐ năm nay, tại Thừa Thiên - Huế có 2 trường tổ chức thi tuyển là CĐ Sư phạm Thừa Thiên - Huế và CĐ Công nghiệp Huế. Theo báo cáo nhanh của 2 trường, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi cao hơn các năm trước.

Tại Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên - Huế, có 7.404 thí sinh đến làm thủ tục thi (so với 10.313 hồ sơ) đạt 71,8%. Trong khi chỉ tiêu tuyển vào của trường này là 1.420, gồm 550 chỉ tiêu thuộc 10 ngành đào tạo hệ sư phạm và 870 chỉ tiêu của 16 ngành đào tạo hệ ngoài sư phạm. 

Tại Trường CĐ Công nghiệp Huế có 4.154 thí sinh tới làm thủ tục dự thi (so với hơn 6.000 hồ sơ đăng ký), đạt 63% so với lượng hồ sơ nộp vào, tăng 5% so với năm 2009.

Việc chỉnh sửa sai sót về giấy báo dự thi tại 2 hội đồng thi này cũng không nhiều, chủ yếu là sai sót về ngày, tháng, năm sinh và họ tên thí sinh.

Dự kiến lượng thí sinh tới dự thi tại trường này sẽ tăng thêm 10% vào buổi thi hôm nay (15/7). Theo lãnh đạo của hai trường này, nguyên nhân thí sinh dự thi tăng cao có thể là do trong kỳ thi ĐH vừa rồi đề thi khó, khả năng đậu thấp nên các thí sinh thi thêm hệ CĐ.

Các trường cao đẳng còn lại trên địa bàn tỉnh chỉ xét tuyển chứ không thi tuyển.

Theo Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế, trong đợt này có 200 thanh niên túc trực tại 12 điểm tiếp sức mùa thi. Hiện tỉnh đoàn đã huy động 7.500 chỗ ở giá rẻ (từ 20-30 ngàn đồng/người/ngày đêm) và gần 700 chỗ ở miễn phí trong dân. Hợp tác xã Thương mại và dịch vụ Thuận Thành sẽ tổ chức 5.000 suất ăn giảm giá 30% cho các thí sinh trong những ngày thi.

Đại Dương

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010