Huế:

Thức dậy từ 2 giờ sáng chuẩn bị cơm chay cho sĩ tử

(Dân trí) - Từ 2 giờ sáng hôm nay 9/7, các tăng ni ở nhiều chùa tại TP Huế đã thức dậy sớm chuẩn bị gạo, thức ăn chay để phục vụ cho hàng ngàn suất ăn chay tiếp sức miễn phí cho sĩ tử sau buổi thi.

Có mặt tại chùa Từ An vào lúc sớm mới thấy được không khí khẩn trương tất bật của các ni cô. Mỗi người một tay, từ vo gạo, lặt rau, cắt khuôn đậu cho đến múc nước tương, đánh chao... tất cả đều tươi vui, rộn ràng như ngày hội.

Thức dậy từ 2 giờ sáng chuẩn bị cơm chay cho sĩ tử - 1
Tờ mờ 2-3 giờ sáng, các tăng ni trong chùa đã thức dậy chuẩn bị món ăn cho các thí sinh.

Ni sư Thích Nữ Thuần Thiện (chùa Từ An) tâm sự: “Các cô trên chùa rất vui, phấn khởi khi được phục vụ bữa ăn cho các thí sinh và gửi gắm tất cả tâm tư, tình cảm vào đó. Vừa nấu ăn, vừa niệm Phật, các tăng ni trong chùa luôn gia tâm cầu nguyện cho các em làm bài thi may mắn và có bữa ăn ngon, đảm bảo sức khỏe”.

Thức dậy từ 2 giờ sáng chuẩn bị cơm chay cho sĩ tử - 2
Rau, củ quả tươi được các ni cô làm chu đáo.

Từ các chùa, cơm chay sẽ được chuyển đến các địa điểm phục vụ miễn phí cho thí sinh như Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (15A Lê Lợi), chùa Thành Nội (8 Lâm Mộng Quang), chùa Diệu Viên (Trường Bia) bằng xe máy, xe tải hay xe đạp.

Được biết, đồng hành nấu các suất cơm này là các tăng ni Phật giáo đến từ các chùa: Từ An, Liên Hoa, Đức Sơn, Diệu Viên, Thành Nội và Trung tâm Văn hoá Phật giáo Liễu Quán Huế.

Thức dậy từ 2 giờ sáng chuẩn bị cơm chay cho sĩ tử - 3

Niềm vui hoan hỉ của các tăng ni khi được nấu ăn phục vụ các thí sinh.

Thức dậy từ 2 giờ sáng chuẩn bị cơm chay cho sĩ tử - 4
Người nhà thí sinh như đã quen đến các điểm nhận vé ăn cơm chay miễn phí ở Huế.

Huỳnh Thị Bông - Đại Dương