ĐH Mỹ tại Việt Nam hợp tác tuyển sinh với nhiều đơn vị

(Dân trí) - Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam (AUV), vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết tuyển sinh – đào tạo với Tổ hợp Giáo dục Phát Huy Tiềm Năng Con Người Việt (Cleverlearn - VietAdvance) và Công ty Cp Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Hàng không Việt Nam( VNAS).

Tham dự Lễ ký kết có Tiến sĩ Nguyễn Đắc Hưng, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo Dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng.


Buổi lễ ký kết thỏa thuận

Buổi lễ ký kết thỏa thuận

Tại lễ ký kết đã diễn ra buổi tọa đàm: "Giới thiệu Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam & Cơ hội làm việc trong lĩnh vực Hàng không". TS. Dương Mạnh Cường Trưởng Đại diện Khu vực Phía Bắc trường ĐH Mỹ tại Việt Nam đã giải đáp các câu hỏi của sinh viên như điều kiện để trở thành sinh viên Đại học Mỹ tại Việt Nam, chính sách học bổng của nhà trường, cơ hội việc làm đối các sinh viên sau khi tốt nghiệp đặc biệt là chuyên ngành đào tạo phi công, tiếp viên hàng không...

TS. Nguyễn Mạnh Cường Chủ tịch Hội đồng Khoa học Tổ hợp Giáo dục Phát Huy Tiềm Năng Con Người Việt (Cleverlearn - VietAdvance) chia sẻ về phương pháp giáo dục tiểu chuẩn Hoa Kỳ.


Tiến sĩ Dương Mạnh Cường giới thiệu cơ hội việc làm trong lĩnh vực Hàng không

Tiến sĩ Dương Mạnh Cường giới thiệu cơ hội việc làm trong lĩnh vực Hàng không

Được biết, trường Đại học Mỹ tại Việt Nam (The American University in Vietnam - AUV) vừa được thành lập tại Đà Nẵng.AUV là cơ sở giáo dục đại học 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động phi lợi nhuận với chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn của Mỹ.

Năm học đầu tiên 2016 - 2017, AUV sẽ đào tạo các chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, marketing, quản trị khách sạn và du lịch, truyền thông đa phương tiện và công nghệ thông tin.

Trong các năm kế tiếp, trường sẽ mở rộng đào tạo thêm các ngành y khoa, dược khoa, nha khoa và điều dưỡng. Ngoài ra, ngành hàng không, quản lý dự án và nghiên cứu môi trường cũng sẽ được trường AUV giảng dạy trong tương lai.

Nhật Hồng