Tổng kết cụm thi Vinh: Thực hiện hơn 6.000 chuyến xe lai miễn phí

(Dân trí) - Chiều ngày 10/7, Hội đồng cụm thi Vinh tổ chức tổng kết công tác coi thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010. Báo cáo từ cụm Vinh cho biết, kết thúc thi đã có 6.000 chuyến xe lai miễn phí được các sinh viên tình nguyện thực hiện.

Tổng kết cụm thi Vinh: Thực hiện hơn 6.000 chuyến xe lai miễn phí - 1
Kết thúc đợt thi đại học năm 2010, các tình nguyện viên, sinh viên tình nguyện đã thực hiện hơn 6.000 chuyến xe lai miễn phí.... (Ảnh: Nguyễn Duy)

So với kỳ thi đại học 2009, năm nay, tỉ lệ thí sinh (TS) dự thi ĐH, CĐ cụm thi Vinh cao hơn hẳn, tỉ lệ TS ảo cũng giảm hẳn. Trong đợt 1, tỉ lệ TS dự thi đạt 64,41%, đợt 2 đạt 77,69%. Trong 2 đợt thi, cụm thi Vinh có 331 TS bỏ thi.

Tại buổi tổng kết, ban chỉ đạo cụm thi Vinh khẳng định công tác chuẩn bị, coi thi, bảo vệ thi được cụm thi Vinh tiến hành chu đáo, khẳng định tính đúng đắn chủ trương 3 chung của Bộ GD-ĐT.

Đặc biệt, với sự vào cuộc của các ban ngành liên quan, trong đó có lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã giới thiệu được 19.500 chỗ trọ, tư vấn cho trên 50 nghìn lượt thí sinh và người nhà đi theo; thực hiện được 6.000 chuyến xe lai miễn phí... đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhàthí sinh về dự thi tại các điểm thi.

Trong kỳ thi năm nay, cụm thi Vinh có 9 TS vi phạm quy chế bị đình chỉ thi do mang điện thoạt vào phòng thi, 1 TS bị cảnh cáo do xem bài của TS khác; 1 TS phải đi cấp cứu khi đang làm bài vì đau đột xuất. So với các năm trước, tỉ lệ TS vi phạm quy chế tại cụm thi Vinh giảm đáng kể.

Ban chỉ đạo cụm thi Vinh cũng đề xuất: Để tổ chức tốt hơn kì thi ĐH, CĐ năm sau, ở các môn thi trắc nghiệm không nên phát đề thi cho các phòng thi quá sớm mà nên phát đề cho các phòng thi như môn tự luận. Ngoài ra, nên tổ chức thi trắc nghiệm cho môn thi Lịch sử và Địa lý trong những năm tới.

Nguyễn Duy

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010