TPHCM: Đề Vật lý dài nhưng không khó, đề Sinh “dễ thở”

(Dân trí) - Sĩ tử thi môn Vật lý và Sinh sáng nay đều có chung tâm trạng phấn khởi. Đề cao đẳng môn Vật lý dài nhưng không khó, đề Sinh “dễ thở” nên các em làm bài tốt hơn so với kỳ thi ĐH.

Sau 90 phút làm bài, các thí sinh (TS) tại ĐH Công nghiệp (Q. Gò Vấp) thi môn Vật lý ra về với vẻ mặt tươi tắn. TS Lê Thành Đạt, thi vào ngành Tài chính tín dụng của CĐ Nguyễn Tất Thành cho biết: “Đề thi có 40 câu, khá dài nhưng không khó. Em làm được 70%, còn lúc thi ĐH chỉ làm được 40%”.

TPHCM: Đề Vật lý dài nhưng không khó, đề Sinh “dễ thở” - 1
Nhiều thí sinh tại cụm TPHCM phấn khởi nhận định đề thi CĐ khối A, B dễ. (Ảnh: Lê Phương)

TS Nguyễn Lương Ngọc Phúc (nhà ở Hóc Môn) vui mừng: “Đề thi CĐ dễ hơn ĐH nhiều, khá giống đề thi tốt nghiệp THPT, ngoại trừ vài câu hơi khó. Lý thuyết và bài tập đều chủ yếu thuộc chương trình lớp 12. Em làm được 80%, thời gian vừa đủ”.

TPHCM: Đề Vật lý dài nhưng không khó, đề Sinh “dễ thở” - 2
Hớn hở sau khi thi xong môn Vật lý. (Ảnh: Lê Phương)

Các bạn thi môn Sinh cũng phấn khởi không kém. Vi Thị Bích Ngân (quê ở Bình Thuận), thi ngành Điều dưỡng của CĐ Nguyễn Tất Thành cho rằng nội dung thi thuộc phần lý thuyết cơ bản: “Đề dễ, em làm xong 70%, còn hôm thi ĐH chỉ được 30%”.

Cùng thi ngành Điều dưỡng với Bích Ngân, Nguyễn Thị Lài cũng tự tin vì làm xong 75%: “Đề thi đa phần là lý thuyết nên ít phải tính toán, chỉ có vài câu bài tập hơi khó thôi”.
 
TPHCM: Đề Vật lý dài nhưng không khó, đề Sinh “dễ thở” - 3
Niềm vui của thí sinh TPHCM sau khi kết thúc môn đầu tiên kỳ thi CĐ. (Ảnh: Lê Phương)

Các thí sinh cũng cho biết buổi thi sáng nay vắng khá nhiều. Phòng 149 của điểm thi ĐH Công nghiệp danh sách có 80 em, vắng 27. Một phòng khác vắng 31/71 em. Các sĩ tử đoán rằng những bạn này có lẽ tin chắc đã đậu ĐH nên không thi CĐ nữa.

Lê Phương - Hồng Nhung

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010