TPHCM: Hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ tăng hơn 9.000 bộ

(Dân trí) - Ngược lại với lượng hồ sơ nộp trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ, số hồ sơ nộp thông qua Sở GD-ĐT TPHCM được thống kê sơ bộ tăng hơn năm trước (hơn 9.000 bộ). Khối ngành Kinh tế vẫn chiếm áp đảo nhưng tập trung vào những trường tốp giữa.

Ông Huỳnh Minh Trí, trưởng phòng giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết mặc dù chưa thống kê đầy đủ nhưng nhìn chung lượng hồ sơ (HS) đăng ký thi ĐH,CĐ nộp qua Sở năm nay tăng hơn năm trước. Thống kê sơ bộ có khoảng 150.000 HS, so với năm 2010 tăng hơn 9.000 bộ HS.

TPHCM: Hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ tăng hơn 9.000 bộ  - 1
Thí sinh vãng lai nộp hồ sơ tại Sở GD- ĐT TPHCM.

Theo ông Trí đánh giá thì năm nay các thí sinh vẫn tập trung chọn vào nhóm ngành Kinh tế. Tuy nhiên, các trường tốp trên như ĐH Kinh tế, Kinh tế - Luật, lượng HS lại giảm. “Mấy năm trước những trường này thí sinh đông, điểm trúng tuyển khá cao nên khả năng năm nay thí sinh chọn những trường tốp giữa vừa sức mình, điểm không quá cao”, ông Trí nhận định.

 

Trong tốp những trường nhận lượng HS cao nhất, năm nay ĐH Sài Gòn vẫn chiếm ưu thế. Lượng HS đăng ký vào trường này chiếm đến gần 10% trong tổng số HS nộp tại Sở với hơn 10.000 HS. Ông Trí cho rằng, mặc dù ĐH Sài Gòn không nằm trong tốp đầu về chất lượng nhưng trường này có nhiều lợi thế như tên gọi, đào tạo nhiều ngành, và được nhiều hỗ trợ từ UBND thành phố nên hút thí sinh tại địa phương.

 

Các trường xếp lượng HS cao kế tiếp là ĐH Tôn Đức Thắng với gần 10.000 bộ HS, ĐH Công nghiệp: hơn 9.000 bộ, ĐH Tài chính - Marketing: gần 9.000 bộ; ĐH Mở xấp xỉ 8.000 bộ, CĐ Kinh tế Đối ngoại gần 7.000 HS; ĐH Hoa Sen: trên 6.000 HS; ĐH Nông lâm: hơn 5.000 HS  và ĐH Kinh tế chỉ khoảng 4.000 HS.

 

Trong khi đó, các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM mặc dù có tiếng nhưng ít thí sinh đăng ký. Đứng đầu là ĐH Khoa học Tự nhiên với khoảng 3.500 HS, ĐH Bách khoa gần 3.300 HS, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 2.600 HS, còn ĐH Quốc tế chỉ nhận được gần 2.000 HS. Tuy nhiên, theo ghi nhận những năm gần đây đa số thí sinh thi vào những trường này thường trình độ khá tốt.

 

Ông Trí cũng cho biết thêm, năm nay thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm tiếp tục sụt giảm. Tại Sở, số hồ sơ nhận vào ĐH Sư phạm TPHCM hiện thống kê mới có khoảng 3.000 HS.

 

Lượng hồ sơ thí sinh nộp trực tiếp tại ĐH Đà Nẵng tăng

Trong đó, “áp đảo” vẫn là các hồ sơ đăng ký dự thi khối A, với hơn 900 hồ sơ dự thi vào ĐH Bách khoa; chưa kể lượng lớn hồ sơ thí sinh thi khối A vào ĐH Kinh tế và ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Thống kê sơ bộ lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi vào các trường thành viên ĐH Đà Nẵng nộp trực tiếp tại Ban Đào tạo, cụ thể: ĐH Bách khoa có 1.026 hồ sơ (trong đó có 927 hồ sơ đăng ký thi khối A, còn lại khối V); ĐH Kinh tế: 811 hồ sơ ở cả hai khối A và D; ĐH Sư phạm có 69 hồ sơ dự thi khối M và hơn 700 hồ sơ đăng ký thi các khối khác; ĐH Ngoại ngữ: 312 hồ sơ; Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum chỉ có 6 hồ sơ.

Hiện hồ sơ thí sinh đang được xử lý, phân loại và phải đến khi nhận đủ hồ sơ từ các Sở GD địa phương chuyển về mới có số lượng và nhận định tổng thể.

Khánh Hiền

 

Lê Phương