TPHCM: Nhiều trường nhận hồ sơ xét tuyển NV2 trước hạn quy định

(Dân trí) - Nhiều trường ĐH, CĐ ở TPHCM thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) chỉ 1, 2 ngày sau khi có điểm sàn. Trong khi theo quy định từ Bộ GD-ĐT thì thời hạn nộp hồ sơ phải là từ 25/8 đến ngày 10/9.

Khi điểm sàn được Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 8/8, thì ngay sau đó nhiều trường ĐH, CĐ tại TPHCM cũng công bố điểm chuẩn và điểm xét NV2 kèm luôn cả thời hạn nộp hồ sơ sớm hơn quy định cả nửa tháng. Cụ thể như ĐH Tôn Đức Thắng thông báo nhận từ ngày 9/8, còn ĐH Sư phạm TPHCM thì nhận muộn hơn 1 ngày là 10/8. Cứ tưởng các trường thông báo nhầm nhưng thực tế thì đây không phải là sự “vô ý”.

Ngày 16/8, trong vai phụ huynh, chúng tôi đến phòng đào tạo của Trường ĐH Tôn Đức Thắng liên hệ hỏi cách đăng ký xét NV2 vào ngành Công nghệ thông tin. Tại đây, một nữ nhân viên hồ hởi: “Em chị thi ĐH KHTN được 15 điểm hả, có giấy báo rồi đúng không? Mai chị cứ đem hồ sơ đến đây nộp ngay”.

TPHCM: Nhiều trường nhận hồ sơ xét tuyển NV2 trước hạn quy định  - 1
Thí sinh đến hỏi thủ tục đăng ký NV2.

Mặc dù không thông báo nhận sớm nhưng một số trường như ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Văn Lang… vẫn sẵn sàng tiếp nhận nếu thí sinh mang giấy báo điểm đến nộp.

Ở hệ CĐ nhiều trường cũng “xé rào” tương tự. CĐ Công nghệ thông tin TPHCM quảng cáo ngay trên một tờ báo rằng “chính thức nhận hồ sơ NV2 từ ngày 11/8 đến hết 30/8 và xét NV3 sau ngày 25/8”. Điều này vi phạm nghiêm trọng Quy chế tuyển sinh của Bộ đã quy định trước đó “xét NV3 là từ 15/9 đến 30/9”.

Một số trường cũng “lách” bằng cách chỉ thông báo hạn chót nhận hồ sơ, nhưng nếu thí sinh có đến nộp sớm thì vẫn cứ nhận vào.

Tình trạng “xé rào” của các trường đã tạo ra sự mất công bằng với các trường làm đúng quy định và đi ngược với định hướng của nguyên tắc thi 3 chung mà Bộ đề ra. Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT tại TPHCM khẳng định: “Các trường xét tuyển và công bố trước là hoàn toàn trái với quy định của Bộ GD-ĐT”.

Khi PV Dân trí đặt vấn đề với các trường nhận hồ sơ xét tuyển NV2 trước thời hạn quy định thì các trường cho biết họ cũng có lí do riêng. Ông Tạ Quang Lâm, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho rằng: “Thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, chẳng lẽ chúng tôi gửi trả lại. Còn thí sinh mang hồ sơ đến nộp chẳng lẽ lại đuổi về. Thật ra cũng không có gì sai cả. Thời điểm đầu không quan trọng, vấn đề là hạn cuối nộp vẫn là ngày 10/9. Thí sinh có nộp sớm cũng không tính là trúng tuyến”.

Đúng là việc nộp hồ sơ sớm thì khả năng đậu sớm cũng không hoàn toàn xảy ra. Bởi “luật chơi” ở đây là căn cứ vào chỉ tiêu, hội đồng tuyển sinh sẽ xét tuyển thí sinh có điểm từ cao xuống thấp đến khi gần đến chỉ tiêu cận thì mới công bố kết quả. Các trường xét thêm NV3 thì tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 15/9 đến hết 30/9 với phương thức xét tương tự.

Nhưng xét ra đối với thí sinh, khi nôn nóng nộp hồ sơ sớm thì sẽ càng bất lợi hơn. Bởi mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký một NV2 và không có quyền thay đổi nguyện vọng. Vì thế, thời hạn đến 25/8 là giúp các em có thời gian tính toán cặn kẽ nhất để chọn đúng cơ hội có thể trúng tuyển vào học ĐH, CĐ phù hợp với mình.  

Thụy An