TPHCM: Phát hiện một thí sinh thi hộ

(Dân trí) - Trong buổi thi sáng nay, tại hội đồng thi Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh, TPHCM dành cho hệ GĐTX, cán bộ coi thi đã phát hiện một thí sinh thi hộ. Ngay lập tức, Hội đồng thi đã lập biên bản và bàn giao cho công an xử lý.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc sở GD-ĐT cho biết: Khi kiểm tra giấy tờ trước khi thí sinh vào phòng thi, giám thị phát hiện hình thí sinh trên giấy báo thi mang tên Võ Duy Dôn không giống như bên ngoài. Khi yêu cầu trình giấy CMND thì thí sinh này lại nói quên đem theo. Bộ phận công an tại hội đồng đã làm việc và em này thừa nhận thi hộ cho thí sinh Dôn. 

Được biết, Võ Duy Dôn là thí sinh tự do, đăng ký hồ sơ tại trung tâm GDTX quận Bình Thạnh. Đây là trường hợp thi hộ đầu tiên được phát hiện tại TPHCM. Tên thật của người đi thi hộ vẫn chưa được tiết lộ. Hiện vụ việc đang được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra.

Theo thông tư 04, người nhờ người khác đi thi hộ sẽ bị cấm thi 1,2 năm. Theo quy trình, khi có kết quả điều tra, hội đồng coi thi sẽ đề nghị hình thức kỷ luật rồi Sở sẽ đưa ra quyết định kỷ luật cuối cùng.

Tại Vũng Tàu cũng xảy ra sự cố trong ngày thi cuối này. Một giám thị của HĐT THPT Vũng Tàu sơ ý làm rách một số bài thi của thí sinh. Ông Nguyễn Văn Chiến, Vụ trưởng phụ trách thanh tra Bộ GD-ĐT phía Nam có mặt tại đây đã phát hiện và yêu cầu niêm phong số bài thi này.

Lê Phương