TPHCM: Tăng hơn 4.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Còn 2 ngày nữa bước vào kỳ thi tốt THPT 2011, mọi công tác chuẩn bị tại TPHCM đã sẵn sàng. Năm nay, tổng số thí sinh dự thi của TPHCM là 69.721 thí sinh, tăng hơn năm ngoái trên 4.000 em.

Tuy nhiên, chỉ có hệ THPT tăng mạnh với 58.095 thí sinh, nhiều hơn năm 2010 trên 4.500 em. Trong khi đó, hệ Giáo dục thường xuyên (GDTX)  với 11.626 thí sinh, giảm hơn 600 so với năm ngoái. Thí sinh tăng nên hội đồng coi thi (HĐCT) cũng tăng lên 111 hội đồng trực thuộc 29 cụm thi. Trong đó, hệ THPT có 92 HĐCT còn hệ GDTX vẫn là 19 HĐCT.

TPHCM: Tăng hơn 4.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT - 1
Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 tại TPHCM đã sẵn sàng.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Sở GD- ĐT TPHCM cho biết các hội đồng coi thi được trưng dụng đa phần là các trường THPT và một số trường THCS. Theo đó, mỗi phòng thi có 24 thí sinh với 2 giám thị trong phòng và 1 giám thị bên ngoài. Do lượng thí sinh năm nay tăng nên lực lượng giám thị coi thi cũng tăng lên thành 9.000.

Ngoài ra, năm nay có 323 thanh tra của Sở GD-ĐT  và 15 thanh tra ủy quyền của Bộ GD- ĐT tham gia giám sát tại TPHCM.

Trước đó, UBND TPHCM cũng đã phân công cho các sở, ban ngành hợp tác hỗ trợ cho kỳ thi này như đảm bảo về điện, các phương tiện truyền thông, y tế. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông điều phối giao thông nhằm giảm tối đa tình trạng kẹt xe, ùn tắt giao thông để hỗ trợ cho giám thị và thí sinh tham gia kỳ thi. Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ cho thí sinh qua phà Bình Khánh (Cần Giờ).

TPHCM tổ chức theo cụm trường, tuy nhiên chỉ có một HĐCT ở xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ), Sở GD-ĐT cũng đã có phương án để đảm bảo việc chuyển giao đề thi an toàn.

Theo quy chế, đến giờ bắt đầu làm bài thì thì các thí sinh không được vào phòng thi. Do đó, ông Lê Hồng Sơn cũng lưu ý các thí sinh nên đến địa điểm thi sớm để tránh những tình huống không may có thể ảnh hưởng đến nổ lực suốt 12 năm học tập.

Các thí sinh sẽ thi tốt nghiệp  trong ba ngày 2, 3 và 4/6, gồm 6 môn thi bắt buộc đối với thí sinh hệ THPT: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lý, Sinh, Địa, trong đó các môn Ngoại ngữ, Lý, Sinh thi theo hình thức trắc nghiệm.

Thí sinh không theo học hết chương trình THPT hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện học sẽ được thi thay thế bằng môn Lịch sử. Thí sinh hệ bổ túc thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Lý, Sinh, Sử và Địa, trong đó các môn Lý, Sinh theo hình thức trắc nghiệm. 

Lê Phương