TPHCM: Thêm 3 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi

(Dân trí) - Chiều qua 29/7, các trường ĐH, CĐ tại TPHCM tiếp tục công bố điểm thi tuyển sinh. Nhìn chung điểm thi đại học của các trường thấp hơn năm ngoái.

ĐH Nông lâm: điểm thấp hơn năm trước. Năm nay trường có tổng cộng 35.757 TS dự thi. Với tổng điểm 25,5, TS Huỳnh Khánh Hồng Phước (SBD 24615) thi khối B đã đạt ngôi vị thủ khoa của trường.

Trong số 13.811 TS dự thi khối A, có 1.288 TS được tổng điểm từ 13 trở lên (mức điểm sàn năm 2009). TS Nguyễn Thanh Duy Quang (SBD 8833) cao điểm nhất khối với tổng điểm 24.

Khối B có số TS dự thi đông nhất tới 17.955 TS, ngoài thủ khoa ra, còn có 1 TS đạt được 24,5 điểm là TS Nguyễn Thị Bích Tuyền (SBD 29957). Có gần 3.000/17.955 TS dự thi đạt tổng điểm 3 môn là 14 điểm trở lên.

Khối D1 có 3.980 TS dự thi, thủ khoa là TS Đào Quang Trung (SBD 35005), đạt 22 điểm. Nếu lấy theo điểm sàn năm ngoái thì có 649 TS đạt. Riêng khối D3 chỉ có 12 TS thi nhưng chỉ 1 TS đạt 15,5 điểm.

Còn nếu theo điểm chuẩn năm 2009, khối A có 1.286 TS đạt 13 điểm, khối B có 1.638 TS đạt 15 điểm trở lên, khối D1 có 384 TS đạt được 14 điểm, khối D3 có 11 TS đạt từ 15,5 điểm trở lên. 

Năm nay chỉ tiêu hệ đại học của ĐH Nông lâm là 4.100, hệ cao đẳng là 300. Như vậy, với tình hình điểm này thì năm nay điểm chuẩn một số ngành bằng hoặc giảm so với năm ngoái.

Chiều qua, ĐH Mỹ Thuật TP HCM cũng công bố điểm của 363 TS dự thi khối H vào trường. Thủ khoa là TS Nguyễn Minh Thùy Vân (SBD:399) thi ngành Mỹ thuật ứng dụng, đạt 29,5 điểm.

Theo từng ngành thì Sư phạm mỹ thuật chỉ 5 TS đạt 26 điểm (điểm chuẩn đã nhân hệ số ngành này năm 2009).

Xét theo điểm chuẩn năm ngoái, ngành Đồ họa có 14 TS đạt 26,5 điểm. Ngành Điêu khắc có 6 TS được 28 điểm; ngành Hội hoạ có 30 TS được 28,5 điểm; ngành Mỹ thuật ứng dụng 42 TS đượch 29,5 điểm.

Tổng chỉ tiêu năm nay của trường là 148, với điểm thi đã công bố thì nhiều khả năng điểm chuẩn năm 2010 sẻ giảm so với năm ngoái. 

Cũng trong hôm qua, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm thi tuyển sinh. Trong số 10.390 TS thi, có 2 thủ khoa được 29 điểm, cùng thi khối A là Trần Đại Thắng (SBD 9877) với Toán 9,5; Lý 9,75 và Hóa 9,5 và Nguyễn Văn Sinh (SBD 8530) với Toán 9, Lý 10, Hóa 9,75.

Nhìn chung, mặt bằng điểm cũng gần như năm ngoái. Có 3 TS được 28,5 điểm; 2 TS được 28,25 điểm. Tổng chỉ tiêu vào trường năm nay là 2.000. Nếu lấy 18 điểm thì có 2.142 TS đạt điểm này trở lên. Nếu lấy 18,5 điểm thì có 1.903 TS được.

Đại diện trường cho biết, với mặt bằng điểm chung như thế này, khả năng điểm chuẩn sẽ tương đương năm ngoái. Trường không xét tuyển NV2. Nhưng vẫn còn khoảng 4.000 chỉ tiêu đối với những thí sinh không trúng NV1 sẽ được xét học ở hệ TCCN và trung cấp nghề tại trường.

Thụy An