TPHCM: Thí sinh làm giả phiếu số 2

(Dân trí) - Báo cáo tổng kết ngày thi đầu tiên của đợt 2, tại cụm thi TPHCM có đến 10 thí sinh bị đình chỉ thi vì lỗi mang điện thoại và tài liệu. Đặc biệt, đợt này xuất hiện một trường hợp thí sinh làm giả phiếu số 2 để xin cấp lại giấy báo thi.

Ngay trong sáng nay, có 5 trường hợp thí sinh (TS) bị đình chỉ vì lỗi mang tài liệu. Cụ thể, ĐH Tài chính Marketing, 1 TS ở điểm thi trường THCS Ngô Quyền. ĐH Hoa Sen ngay tại điểm chính cũng phát hiện 2 TS mang điện thoại phải đình chỉ. ĐH Mở, 1 TS ở điểm thi trường Phan Bội Châu (Q. Tân Phú) và ĐH Tôn Đức Thắng, 1 TS ở điểm thi trường THCS Ngô Quyền (Q.7).

TPHCM: Thí sinh làm giả phiếu số 2 - 1
Thí sinh dự thi ĐH đợt 2 tại TPHCM.

Buổi chiều số TS bị đình chỉ cũng bằng buổi sáng nhưng đa phần là lỗi mang tài liệu vào phòng thi. Cụ thể, ĐH Sư phạm TPHCM 1 TS thi tại điểm thi trường Mạc Đĩnh Chi bị phát hiện mang tài liệu; còn điểm thi ngay ở cơ sở chính của trường này, 2 TS khác cũng bị đình chỉ vì lỗi này. ĐH Y dược TPHCM trong buổi thi chiều nay cũng có 2 TS bị đình chỉ trong đó 1 vì lỗi mang tài liệu và 1 mang điện thoại.

Theo ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM: Số lượng TS vi phạm nhiều có thể do đợt 2 có nhiều khối thi và có môn thi học bài. Đồng thời, trong đợt 2 này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có chỉ thị siết chặc kỹ luật phòng thi nên việc coi thi của cán bộ coi thi cũng gắt gao hơn.

Ngoài ra, trong ngày hôm nay, một cán bộ coi thi bị cảnh cáo do đi trễ so với giờ có mặt của cán bộ coi thi (tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM).

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng TS đến trễ không được vào thi. Chiều nay, ĐH Tôn Đức Thắng có đến 2 TS thi khối H trong buổi thi môn Vẽ trang trí đến muộn sao với giờ làm bài 15 phút nên không được vào phòng thi. Đh Kinh tế - Luật  (thuộc ĐH Quốc gia TPHCM) cũng có 1 TS đến muộn quá giờ làm bài.

Học viện Hành chính quốc gia, cảnh cáo 1 TS xem giấy nháp của bạn để lại trên bàn sau khi làm bài xong sớm.

Một TS thi vào ĐH Luật TPHCM (điểm thi THCS Thanh Đa) làm bài thi Văn được 2/3 thời gian thì bút hết mực giữa chừng. TS này không có bút cùng màu, nên viết tiếp bằng bút có màu khác. Để đảm bảo quyền lợi của TS, hội đồng tuyển sinh lập biên bản và cho TS này làm bài tiếp (bài 2 màu mực) và bài thi sẽ được chấm hội đồng.

Đặc biệt, tại ĐH Nông lâm TPHCM, 1 TS báo mất giấy báo thi và đến trường đề nghị được cấp lại giấy báo dự thi. Thế nhưng khi phòng đào tạo trường này kiểm tra phát hiện phiếu số 2 của TS này bị làm giả thì TS này bỏ đi mất, cán bộ không kịp giữ lại.

Lê Phương