TPHCM: Thí sinh vất vả với đề Văn khối C

(Dân trí) - Không phấn khởi như sĩ tử thi 2 khối A, B trong 2 đợt thi ĐH vừa rồi, sĩ tử khối C vượt qua môn Văn hơi vất vả. Hầu hết chỉ làm được 50-60%, các em cho rằng đề CĐ Văn khó ngang ngửa ĐH.

Mới hết 2/3 thời gian làm bài, nhiều TS tại THCS Trường Sơn (Q. Gò Vấp), điểm thi của CĐ Bách Việt đã rời phòng thi với tâm trạng không vui. Hầu hết các em đều cảm thấy đề Văn khối C của CĐ “khó nhằn”. Lê Thị Trà Giang (nhà ở Q.10), thi ngành Thư ký văn phòng cho biết: “Nhiều bạn cùng phòng em không làm bài được, than là khó hơn cả ĐH. Em cũng làm khoảng 60-70% thôi”.

Phan Đức Hậu (quê Bến Tre) cũng ra sớm vì không giỏi văn: “Mục tiêu chính của em là thi ĐH khối A, nhưng em thích ngành Thiết kế của CĐ Bách Việt. Tuy nhiên, thi đầu vào lại là khối C nên em không “thuận tay” chút nào”.
 
TPHCM: Thí sinh vất vả với đề Văn khối C - 1
Thí sinh này ra về sau khi kết thúc 2/3 thời gian thi môn văn khối C tại điểm thi vào CĐ Bách Việt. (Ảnh: Lê Phương)
 
Tự tin nhất có lẽ là TS Nguyễn Hồng Nhung đến từ Gia Lai: “Đề không khó lắm, tương đương đề thi tốt nghiệp THPT, vừa với khả năng của em. Em gặp khó khăn một chút với câu 1, cảm nhận cái tôi trữ tình trong bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu do chưa ôn kỹ kiến thức lớp 11, còn lại đều làm được”.
 
TPHCM: Thí sinh vất vả với đề Văn khối C - 2
Phụ huynh xem con kiểm tra bài làm. (Ảnh: Lê Phương)

Tin: Lê Phương - Hồng Nhung

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010