Hà Tĩnh:

"Tránh thái quá trong việc kiểm tra tài liệu của thí sinh"

(Dân trí) - Cán bộ coi thi phải thể hiện thái độ ân cần, tránh tình trạng làm việc thái quá như vén quần, xăn áo thí sinh để lục soát tài liệu.

Đó là một trong nững nội dung trong cuộc trao đổi giữa Dân trí với Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh Nguyễn Khắc Hào một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra. 

Một ngày trước khi môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, ông có thể cho biết công tác chuẩn bị của Hà Tĩnh đến nay như thế nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 26.483 thí sinh dự thi với 1.109 phòng thi, nhiều hơn năm trước 1.345 thí sinh. Cho đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi của Hà Tĩnh đã hoàn tất.

Năm nay, mặc dù tiếp tục thi theo cụm nhưng Sở GD - ĐT đã có một số cải tiến so với năm trước. Đó là với những cụm thi học sinh phải đi xa trên 50km thì có điều chỉnh, từ cụm chung 3 trường giảm xuống còn 2 trường. Mục đích là tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi theo cụm không để xảy ra tình trạng bỏ thi vì phải đi lại quá xa hoặc vì điều kiện ăn ở sinh hoạt.

"Tránh thái quá trong việc kiểm tra tài liệu của thí sinh" - 1
Gám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh Nguyễn Khắc Hào.

Dạo qua một vòng các điểm thi có thể thấy không chỉ thí sinh mà ngay cả cán bộ coi thi đều than phiền về điện. Liệu thí sinh có thể yên tâm khi làm bài hay không thưa ông?

Thiếu điện, mất điện đó không chỉ là nỗi lo riêng của chúng tôi. Nhưng đến lúc này chúng tôi đã được Sở Điện lực cam kết sẽ đảm bảo không mất điện trong suốt kỳ thi diễn ra. Trừ những trường hợp bất khả kháng, nói chung thí sinh và phụ huynh yên tâm về vấn đề này.

"Tránh thái quá trong việc kiểm tra tài liệu của thí sinh" - 2
Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho kỳ thi.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệpTHPT  năm trước, có nhiều ý kiến cho rằng việc quá cứng nhắc của Hội đồng thi nói chung và cán bộ coi thi nói riêng đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng làm bài của thí sinh. Năm nay điều đó có thể thay đổi hay không, thưa ông?

Đúng là có đôi nơi xảy ra tình trạng trên dẫn đến không khí phòng thi căng quá.

Năm nay trước khi kỳ thi diễn ra, chúng tôi đã quán triệt, các hội đồng coi thi điều hành bình tĩnh, tránh cứng nhắc. Đối với cán bộ coi thi, ngoài việc tuyên truyền học sinh thực hiện đúng quy chế thi cử đã được ban hành, phải thể hiện được thái độ ân cần, từ đi đứng, ăn nói, tránh tình trạng làm việc thái quá như vén quần, xăn áo thí sinh để lục soát tài liệu.

Cán bộ coi thí sinh như con em mình, phải biết động viên các em. Tôi tin sự mềm mỏng, những lời động viên của cán bộ coi thi sẽ giúp thí sinh giữ được trạng thái tốt để làm bài.

Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là cán bộ coi thi không nghiêm trong việc giám sát thí sinh làm bài. Sở kiên quyết xử lý nghiêm bất cứ cán bộ coi thi nào trao bài cho thí sinh, để thí sinh trao bài cho nhau.

Văn Dũng ghi