Trường đại học đầu tiên đào tạo ngành Kỹ thuật không gian

(Dân trí) - ĐH Quốc gia TPHCM ký quyết định cho phép Trường ĐH Quốc tế đào tạo cử nhân đại học ngành Kỹ thuật không gian. Đây là trường ĐH đầu tiên của phía Nam và cả nước đào tạo tuyển sinh và đào tạo ngành học này từ năm 2016.


Trường ĐH Quốc tế là trường ĐH đầu tiên cả nước đào tạo ngành Kỹ thuật Không gian

Trường ĐH Quốc tế là trường ĐH đầu tiên cả nước đào tạo ngành Kỹ thuật Không gian

Ngành học này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn nguồn nhân lực trình độ cao về ứng dụng công nghệ vệ tinh trong đời sống xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, lãnh thổ, biển đảo và an ninh quốc phòng. Theo khảo sát sơ bộ, nhu cầu nhân lực của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ không gian và các ứng dụng liên quan như thông tin liên lạc, viễn thám, các lĩnh vực sử dụng và khai thác hình ảnh vệ tinh như dự báo thời tiết, quản lý tài nguyên... cần ít nhất 2.000 lao động trình độ cao cho giai đoạn 2015-2020.

Chương trình đào tạo 4 năm và sinh viên sẽ được học về lĩnh vực ứng dụng công nghệ vệ tinh, bao gồm xử lý và phân tích tín hiệu, hình ảnh vệ tinh, công nghệ viễn thám, định vị vệ tinh. Chương trình ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn nguồn nhân lực trình độ cao về ứng dụng công nghệ vệ tinh trong đời sống xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, lãnh thổ, biển đảo và an ninh quốc phòng.

Trong năm học 2016-2017, trường ĐH Quốc tế sẽ tuyển sinh chương trình Kỹ sư ngành Kỹ thuật không gian với tổng chỉ tiêu là 50 sinh viên; Mã ngành: 52900109, Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh.

Theo PGS.TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế thì sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc trong các cơ quan nhà nước, sử dụng quản lý dữ liệu vệ tinh để giám sát tài nguyên rừng, đất đai, lãnh thổ, biển đảo của đất nước. Với kiến thức được đào tạo, các kỹ sư ngành này có thể làm việc trong các tổ chức kinh doanh dữ liệu vệ tinh và các ứng dụng liên quan; làm việc và nghiên cứu tại các viện và trung tâm lớn của quốc gia như: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC), Viện Công nghệ Vũ trụ (STI), các Cục, Trung tâm viễn thám; trở thành giảng viên và chuyên gia trong các lĩnh vực Kỹ thuật Không gian; làm việc trong các lĩnh vực liên quan: Viễn thông, Công nghệ thông tin, Điện tử hoặc Điện - Điện tử.

Đặc biệt, khoảng 10% sinh viên xuất sắc sẽ có cơ hội được các đối tác của nhà trường tài trợ đi thực tập 1-3 tháng vào năm thứ 3 tại Hàn Quốc, Nhật Bản.

Lê Phương