Trường học Huế tất bật dọn lũ, còn 40% trường vẫn ngập lụt

(Dân trí) - Những ngày này tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều trường học đã bị nước lũ tràn vào, ngập sâu. Cho đến ngày 9/11, còn 40% trường ở các vùng trũng tại các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Thị xã Hương Trà… vẫn chưa tiến hành dạy và học lại được vì nước lũ vẫn còn.

Theo TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, các trường còn lại nước lũ xuống từ hôm qua đã bắt đầu dọn dẹp, quét bùn và làm vệ sinh phòng học, hành lang, sân trường, chùi bàn ghế vật dụng bị vào nước lũ.

Theo TS. Hùng, do có kinh nghiệm nên các phòng thiết bị đều được đặt trên tầng 2; nhiều thiết bị quan trọng của trường đã được đưa lên cao nên không bị hư hỏng. Qua thống kê sơ bộ chỉ có mấy trăm mét tường rào của một số trường đổ, bàn ghế do làm bằng gỗ chủ yếu nên nước có ngập vào cũng không gây hư.

Dự đoán nếu nước vẫn còn ngập thì tối đa hết tuần này là toàn bộ học sinh Thừa Thiên Huế đã có thể đi học lại bình thường.

Trường THCS Đặng Dung ở huyện Quảng Điền nước ngập cao học sinh chưa đi học lại được
Trường THCS Đặng Dung ở huyện Quảng Điền nước ngập cao học sinh chưa đi học lại được

Bàn ghế chồng lên tại một trường mầm non ở TP Huế
Bàn ghế chồng lên tại một trường mầm non ở TP Huế

Nước vẫn còn ngập ở hành lang trường
Nước vẫn còn ngập ở hành lang trường

Bùn đất phủ đầy ở trường thấp trũng Khô Kha, phường Phú Hiệp, TP Huế
Bùn đất phủ đầy ở trường thấp trũng Khô Kha, phường Phú Hiệp, TP Huế

Các giáo viên được huy động tới làm vệ sinh
Các giáo viên được huy động tới làm vệ sinh

Nhiều khung cảnh mênh mông nước ở các trường
Nhiều khung cảnh mênh mông nước ở các trường

Một trường ở vùng trũng ở Huế đóng cửa ngày 9/11 (ảnh: Thiên Thu)
Một trường ở vùng trũng ở Huế đóng cửa ngày 9/11 (ảnh: Thiên Thu)

Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước tại Quảng Điền
Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước tại Quảng Điền

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (trái) và TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đi kiểm tra lũ lụt tại một trường THCS Phú Xuân, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (trái) và TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đi kiểm tra lũ lụt tại một trường THCS Phú Xuân, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Các giáo viên bơi ghe vào trường
Các giáo viên bơi ghe vào trường

Nhiều trường nước ngập lên cầu thang tầng 2
Nhiều trường nước ngập lên cầu thang tầng 2

Xe của thầy cô giáo trong nước lũ
Xe của thầy cô giáo trong nước lũ

Sáng kiến dùng ghế gỗ để cào bùn
"Sáng kiến" dùng ghế gỗ để cào bùn

Bùn đất trôi vào dày đặc ở trường Ngô Kha
Bùn đất trôi vào dày đặc ở trường Ngô Kha


Việc học của học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa tiến hành hết lại toàn bộ vì còn 40% các trường ngập lụt.

Việc học của học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa tiến hành hết lại toàn bộ vì còn 40% các trường ngập lụt.

Đại Dương