Đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2011 tại TPHCM:

Trường tốp giữa "hút" hồ sơ

(Dân trí) - Ngày mai các Sở GD-ĐT sẽ bàn giao hồ sơ đăng ký thi ĐH, CĐ cho các trường khu vực phía Nam. Riêng tại TPHCM, công tác nhập liệu và thống kê hồ sơ đã hoàn tất từ mấy ngày trước. Theo đó, đa số hồ sơ tập trung vào các trường tốp giữa.

Năm nay, số hồ sơ của thí sinh vãng lai nộp ở phòng tuyển sinh của Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM tăng lên đến 4.000 bộ. Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT tại phía Nam cho biết thống kê chính thức thì tổng số hồ sơ nhận được là hơn 28.000 bộ hồ sơ. Dù số hồ sơ tăng hơn năm trước nhưng theo ghi nhận của ông Cường đa phần mỗi thí sinh chỉ nộp 2 hồ sơ vào hai khối thi. 

Tại đây, nhìn chung thí sinh vẫn chuộng thi vào nhóm ngành Kinh tế. Đồng thời, năm nay thí sinh ưu tiên chọn các trường thuộc tốp giữa, điểm chuẩn không quá cao.Cụ thể, nhiều nhất là ĐH Công nghiệp với 1.946 hồ sơ, xếp thứ 2 là ĐH Sài Gòn với 1.941 hồ sơ.

Trường tốp giữa "hút" hồ sơ - 1
Nhiều thí sinh đến nộp hồ sơ dự thi trực tiếp tại ĐH Sài Gòn.

Tương tự, số hồ sơ nộp thông qua Sở GD-ĐT TPHCM năm nay cũng tăng khá nhiều đến hơn 10.000 bộ. Trong tổng số 151.500 hồ sơ Sở nhận được thì ĐH Sài Gòn chiếm nhiều nhất đến gần 12.000 bộ, chiếm gần 8%. Đứng thứ 2 là ĐH Tôn Đức Thắng với 11.123 hồ sơ, kế đến là ĐH Công nghiệp được 10.600 hồ sơ. Các trường như ĐH Tài chính Marketing và ĐH Mở cũng nhận được trên dưới 9.000 hồ sơ.  

Còn ở hệ Cao đẳng, những trường chuyên về kinh tế vẫn chiếm lượng lớn hồ sơ như CĐ Kinh tế Đối ngoại dẫn đầu với 7.400 hồ sơ; CĐ Tài chính Hải quan được 4.579 hồ sơ.

Cũng theo ông Huỳnh Minh Trí, trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT TPHCM) thì các nhóm ngành về Kỹ thuật, Công nghệ, Sư phạm tiếp tục “lép vế” trước nhóm ngành Kinh tế. Ngoài ra, các trường lớn thuộc ĐH Quốc gia TPHCM như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên… không còn hấp dẫn thí sinh nên lượng hồ sơ giảm hơn năm ngoái.
 
Mặc dù các thí sinh chuộng nhóm ngành Kinh tế nhưng các trường có tiếng như ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Ngân hàng hay ĐH Ngoại thương số hồ sơ năm nay cũng giảm hẳn. 

Có thể thấy rằng, các trường như ĐH Sài Gòn, ĐH Công nghiệp hay Tôn Đức Thắng... vốn đào tạo đa ngành chứ không chỉ chuyên về Kinh tế nhưng thí sinh vẫn thích vào. Thực tế thì điểm chuẩn đầu vào các trường này những năm gần đây không quá cao. Năm 2010, điểm chuẩn vào ĐH Sài Gòn ở mức từ 14 - 18,5 điểm. Tương tự, ĐH Công nghiệp cũng dao động khoảng 13 - 18,5 điểm; còn ĐH Tài chính Marketing cũng ở mức từ 16,5 - 17,5 điểm.

Trong khi đó, nhóm ngành xã hội lại càng “lép” hơn cả. Ngay như Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM, số hồ sơ nhận được thông qua phòng tuyển sinh cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT cũng chỉ được 661 bộ/ 28.000 hồ sơ.

Tuy nhiên, đây là những số liệu hồ sơ chỉ riêng ở TPHCM. Mai mới là ngày bàn giao hồ sơ từ các Sở GD-ĐT về cho các trường, khi đó mới biết chính thức tình hình đăng ký thi ĐH - CĐ năm nay.

Lê Phương