TT-Huế: Giật biên bản của giám thị, sĩ tử bị đình chỉ thi

(Dân trí) - Sáng qua 10/7, một thí sinh nam thi môn Hóa ở hội đồng trường THCS Phú Mỹ (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã có hành động côn đồ khi giật biên bản của giám thị.

Thí sinh này sau khi được phát đề đã bị giám thị nhắc nhở vì đã tự ý mở đề khi chưa có hiệu lệnh. Tiếp đến, trong lúc làm bài, thí sinh đã nhòm bài các bạn bên cạnh. Bị giám thị nhắc nhở tiếp, nam sinh này đã trừng mắt, nói những lời thiếu tế nhị với 2 cán bộ coi thi.

Khi giám thị đến để lập biên bản mức độ nhẹ thì thí sinh này đã giật tờ biên bản chạy ra khỏi phòng thi. Ngay sau đó, các bảo vệ đã đến bắt giữ thí sinh này và cán bộ giám sát điểm thi lập biên bản đình chỉ thi.

TT-Huế: Giật biên bản của giám thị, sĩ tử bị đình chỉ thi - 1
Đợt thi ĐH lần 2 tại Huế diễn ra ít nghiêm túc hơn khi có một thí sinh giật biên bản của giám thị bỏ chạy ra ngoài phòng thi. Có tất cả 6 thí sinh đã bị đình chỉ ở buổi thi cuối cùng.

Cũng trong sáng qua, một phụ huynh từ Hà Tĩnh đã cùng con đến gặp ban lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế để phản ánh việc con mình có nộp hồ sơ nhưng không có tên trong danh sách thi. Sau khi kiểm tra, hội đồng thi vẫn không thấy hồ sơ thí sinh nam này. Biết không thể chối cãi, người con đã khai nhận với bố là không nộp hồ sơ nhưng nói dối với nhà để được bố đưa vào Huế với mục đích là đi tham quan phong cảnh, di tích Huế.

Kết thúc đợt thi thứ 2 ĐH, CĐ 2011, có 6 thí sinh bị đình chỉ tại Huế. Gồm 3 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi: 1 thí sinh thi môn Hóa ở trường THPT Hương Thủy (thị xã Hương Thủy) và 2 thí sinh thi môn Địa ở trường THPT Bùi Thị Xuân (TP Huế). 3 trường hợp còn lại do mang điện thoại vào phòng thi và gây gỗ với giám thị, giật biên bản giám thị (hội đồng thi THCS Phú Mỹ).

Đại Dương